Thời sự 30/08/2020 09:57

Đề xuất lương tối thiểu 2021, chi gần 12.000 tỷ đồng khắc phục Covid-19

Giải ngân gần 12.000 tỷ đồng khắc phục Covid-19, thanh tra doanh nghiệp nợ BHXH tại Ninh Bình, lao động nghèo giữa "bão" Covid-19, diễn viên đóng thế bươn chải để có thù lao 20-30 triệu đồng/tháng...

Đề xuất lương tối thiểu 2021, chi gần 12.000 tỷ đồng khắc phục Covid-19 - 1

Đây là những thông tin hấp dẫn đăng trên mục An sinh, Báo Dân trí tuần qua.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng các thế hệ ngành LĐ-TB&XH

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2020), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong thư, Bộ trưởng đã thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất...

Đã giải ngân gần 12.000 tỷ đồng khắc phục Covid-19 

Gói an sinh 62.000 tỷ đồng được kết cấu từ nhiều nguồn, riêng tiền mặt là 36.000 tỷ đồng, còn lại là hỗ trợ việc hoãn đóng BHXH, chi trả bảo hiểm thất nghiệp và cho doanh nghiệp vay để trả lương…”.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết tại buổi làm việc với đoàn công tác do ông Triệu Tài Vinh - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu, vào sáng 26/8 tại Hà Nội.

Bộ trưởng cho biết, các địa phương đã phê duyệt danh sách các nhóm đối tượng được thụ hưởng lên tới 16,8 triệu người. Đồng thời, việc giải ngân qua hệ thống kho bạc nhà nước được gần 12.000 tỷ đồng, tính tới hết ngày 31/7...

Lương tối thiểu năm 2021: Đề xuất giữ nguyên mức lương 4 vùng như hiện hành

Hội đồng tiền lương Quốc gia chính thức gửi tới Chính phủ hôm 28/8. Theo đó, tiếp tục duy trì đến hết năm 2021 việc áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng như hiện tại, đồng thời chưa ban hành mới về mức lương tối thiểu theo giờ.

Đề xuất của Hội đồng dựa trên căn cứ quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 và Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021); sau khi đánh giá, phân tích tình hình Covid-19 và trên cơ sở kết quả thương lượng.

Trong báo cáo khuyến nghị, Hội đồng tiền lương Quốc gia cũng nêu rõ những ưu - nhược điểm của phương án tiền lương tối thiểu năm 2021...

Ban hành danh mục 32 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 06/BLĐ-LĐTBXH quy định danh mục 32 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, được áp dụng từ ngày 5/10/2020.

Theo đó, người sử dụng lao động có sử dụng người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có trách nhiệm rà soát, lập danh sách và tổ chức huấn luyện cấp thẻ an toàn lao động theo quy định pháp luật...

Ninh Bình: Sẽ thanh tra doanh nghiệp “quỵt” đóng BHXH cho công nhân

Ngày 24/8, hơn 100 công nhân làm việc cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ LB Việt Nam (KCN Tam Điệp, Ninh Bình) đã tìm đến Sở LĐ-TB&XH, Ban quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn lao động và Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình để “cầu cứu” vì bị doanh nghiệp quỵt đóng bảo hiểm xã hội.

Theo BHXH tỉnh Ninh Bình, nếu chủ doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho NLĐ sau 3 tháng, cơ quan này sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

Người lao động nghèo lao đao giữa “cơn bão” dịch Covid-19

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, người lao động tự do là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cuộc sống những ngày này của người lao động nơi xóm trọ sau chợ Long Biên (Hà Nội) là một ví dụ... 

Thanh Hóa: Hơn 13.000 lao động gặp khó vì Covid-19 đã nhận hỗ trợ
Nhiều địa phương tại Thanh Hóa đã tiến hành chi trả đợt 2 cho hơn 13.000 lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền cấp phát hơn 14 tỷ đồng.

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, hôm 24/8, địa phương này đã có báo cáo Bộ LĐ-TB&XH về tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến ngày 21/8/2020...

Diễn viên đóng thế: Không dễ kiếm được thù lao 20-30 triệu đồng/tháng

Không lộ mặt, xuất hiện chớp nhoáng trong những pha nguy hiểm như té xe, nhảy lẩu, đốt lửa.... là công việc của diễn viên đóng thế. Chỉ cần một sơ suất nhỏ diễn viên có thể bị thương hoặc bỏ mạng.

Nghề diễn viên đóng thế là một nghề nguy hiểm khi phải tham gia vào những khoảnh khắc mạo hiểm, có thể dễ dàng bị thương, thậm chí bỏ mạng...

Hoàng Mạnh tổng hợp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *