Đầu tư 08/02/2015 18:23

Vốn Nhật vào Asean tăng 10 lần trong 10 năm qua

FICA - Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật bản vào các nước ASEAN trong 10 năm qua từ năm (2005 - 2014) đạt 23 tỷ USD, chiếm 18,7% tổng mức FDI vào ASEAN.

Các địa chỉ đầu tư lớn nhất của Nhật là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tính đến năm 2013 đạt 214 tỷ USD.

 

 

Thông tin được đưa ra tại cuộc gặp giữa Tổng thu ký ASEAN Lê Lương Minh và Chủ tịch Phòng Thương mại Nhật Bản tại ASEAN Akio Mimura ngày 6/2/2015 tại trụ sở của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakata - Indonesia.

 

Tháng 12/2008 Hiệp định Thương mại tự do giữa Nhật Bản và 10 nước ASEAN có hiệu lực, đưa Nhật Bản là quốc gia thứ 6 tham gia các cơ chế FTA+ với các quốc gia ASEAN cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc và Niudilan.

 

Theo đó Nhật Bản sẽ bãi bỏ khoảng hơn 83% thuế quan hàng hóa đối với các nước ASEAN, đồng thời các cơ chế đầu tư và thương mại trong lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ bán lẻ và thương mại hàng hóa của các nước ASEAN sẽ được mở rộng đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.

 

Tính đến nay, Nhật Bản là nước tham gia sâu rộng vào các cơ chế đầu tư, thương mại của các nước ASEAN. Cơ chế ASEAN+ giữa Nhật Bản và các nước ASEAN cho phép nước này tham gia đầy đủ vào các quy tắc thương mại và ưu đãi đầu tư nội khối của các nước ASEAN.

 

Hiện Nhật Bản vẫn là nước đầu tư số 1 vào Việt Nam xét về tổng vốn lũy kế mặc dù năm 2014 Hàn Quốc đã phế truất ngôi đầu về lượng vốn FDI năm 2014 của Nhật. Theo Cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tích lũy kế đến ngày 15/12/2014, Nhật Bản có 2.477 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là 36,89 tỷ USD.

Nguyễn Tuyền

 

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *