Đầu tư 29/03/2014 12:11

Việt - Nhật sắp họp sau nghi án hối lộ

FICA - Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp Việt – Nhật lần thứ 1 tại Hà Nội để trao đổi thông tin và thảo luận những biện pháp phòng chống trong thời gian tới bao gồm cả biện pháp phòng chống tái phát và thảo luận về đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực.

 

Nghi án hối lộ dự án vốn vay gây chấn động ngành đường sắt.

Tối 28/3, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) công bố thông tin liên quan đến buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ GTVT và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam về thông tin Công ty JTC chi tiền để được tham gia dự án đường sắt vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam

Theo đó, hôm qua (28/3), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam có buổi làm việc liên quan đến nghi án nhận hối lộ từ JTC. Đây cũng là buổi làm việc chính thức đầu tiên của Bộ GTVT và đại diện Chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận này.

Thông báo của Bộ GTVT cho biết, liên quan tới nghi án hối lộ của dự án vốn vay, để trao đổi thông tin và thảo luận những biện pháp phòng chống trong thời gian tới bao gồm cả biện pháp phòng chống tái phát và thảo luận về đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực, hai phía Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp Việt – Nhật lần thứ 1 tại Hà Nội.

Phía Việt Nam sẽ do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và phía Nhật Bản sẽ do Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản chủ trì.

Được biết, danh tính các cá nhân được cho là nhận hối lộ dự kiến sẽ được công bố rộng rãi.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *