Đầu tư 23/10/2014 14:46

Tiếp tục rà soát chất lượng cán bộ do ông Trần Văn Truyền bổ nhiệm

FICA - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, hiện đơn vị này vẫn tiếp tục rà soát chất lượng cán bộ ông do ông Trần Văn Truyền bổ nhiệm năm 2011.

Ngày 23/10, ông Trần Đức Lượng - Phó tổng Thanh tra Chính phủ - cho biết những thông tin liên quan đến việc ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ - bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ và cấp phòng trong 8 tháng đầu năm 2011.

Tiếp tục rà soát chất lượng cán bộ do ông Trần Văn Truyền bổ nhiệm

Ông Trần Đức Lượng (bìa trái) cho biết, Thanh tra Chính phủ tiếp tục rà soát chất lượng cán bộ được ông Truyền bổ nhiệm

Theo ông Lượng, việc nội bộ của Thanh tra Chính phủ đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận và bản thân Thanh tra Chính phủ cũng đã có kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. “Thực tế chúng tôi đã thực hiện kế hoạch này và cũng đang tiếp tục thực hiện”, ông Lượng khẳng định.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, những cán bộ cấp Vụ, cấp Phòng được ông Truyền bổ nhiệm trong 8 tháng đầu năm 2011, qua quá trình rà soát lại, đơn vị này nhận thấy cơ bản những trường hợp đó bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn và phát huy được năng lực sở trường trên các cương vị công tác được bổ nhiệm.

Tuy vậy, ông Lượng cũng đưa ra thông tin, một số ít trường hợp có khuyết điểm, đã được xem xét xử lý. Còn một số trường hợp chưa bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn lúc bấy giờ (lúc bổ nhiệm), còn hiện nay họ đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

“Hiện nay, chúng tôi đang giao cho Vụ Tổ chức tiếp tục rà soát những trường hợp chưa hội đủ điều kiện tiêu chuẩn. Qua đó, nếu họ đáp ứng yêu cầu công việc thì bổ nhiệm lại. Trường hợp nếu không đáp ứng yêu cầu thì không bổ nhiệm lại. Với các trường hợp chỉ thiếu chứng chỉ thì tiếp tục bổ sung cho phù hợp”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nói.

Liên quan đến việc kê khai tài sản của ông Trần Văn Truyền, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, Ban Bí thư có giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác minh; đến nay chưa có kết quả nên chưa thể thông tin.

Ngoài ra, ông Trần Đức Lượng còn cho biết sự việc liên quan đến Vụ trưởng Vụ 1 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đến nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã có kết luận và yêu cầu Thanh tra Chính phủ rút kinh nghiệm ở 4 nội dung như khi thực hiện thủ tục bổ nhiệm phải đầy đủ, chặt chẽ, thận trọng và khi có ý kiến phải xử lý kịp thời.

Quang Phong

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *