Đầu tư 31/12/2013 15:06

Nhà đầu tư mới của Nam Hội An là đại gia casino

VinaCapital đã tìm được đối tác thay thế Genting Berhad Malaysia trong Dự án Nam Hội An, 4 tỷ USD.

Tin vui trong những ngày cuối năm đối với Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Quảng Nam), vốn đăng ký 4 tỷ USD. Đó là chủ đầu tư VinaCapital đã tìm được nhà đầu tư thay thế Genting Berhad Malaysia trong dự án này.

Đối tác mới của VinaCapital tại Dự án Nam Hội An là nhà đầu tư nổi tiếng trong giới kinh doanh casino

Đối tác mới của VinaCapital tại Dự án Nam Hội An là nhà đầu tư nổi tiếng trong giới kinh doanh casino

“Đó là một nhà đầu tư nổi tiếng trong lĩnh vực casino trên thế giới và họ có đủ tiềm lực tài chính để triển khai Dự án. Chúng tôi đã tới trụ sở tập đoàn này để thẩm định”, một quan chức của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) cho biết, tuy nhiên giấu tên nhà đầu tư để đảm bảo bí mật kinh doanh.

Theo vị này, khi được Chính phủ thông qua, Quảng Nam sẽ chính thức công bố danh tính nhà đầu tư mới.

Hiện nay, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để trình Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi có ý kiến của Chính phủ, Quảng Nam sẽ làm thủ tục cấp chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Dự án. Theo kế hoạch, mọi việc sẽ được tiến hành trong đầu năm 2014.

Nguồn tin của Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn cho biết, nhà đầu tư mới nhiều khả năng sẽ tham gia tới 80% cổ phần trong Dự án Nam Hội An, trái ngược với tỷ lệ góp vốn trước đây: VinaCapital 80%, còn Genting 20%.

“Việc nhà đầu tư mới đóng góp 80% vốn đầu tư càng khiến Dự án trở nên khả thi hơn”, lãnh đạo của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết và khẳng định, Quảng Nam sẽ nỗ lực hợp tác với chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, đưa Dự án vào hoạt động trong khoảng từ nay tới năm 2015.

Dự án Nam Hội An được cấp chứng nhận đầu tư vào cuối năm 2010, với tổng vốn đăng ký 4 tỷ USD, mục tiêu xây dựng một khu nghỉ dưỡng phức hợp, trong đó có hạng mục khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.

Tuy nhiên, giữa tháng 9/2012, Genting bất ngờ tuyên bố rút khỏi Dự án và cả một năm qua, là nỗ lực của VinaCapital để tìm kiếm nhà đầu tư thay thế.

Đầu tháng 8 vừa qua, VinaCapital đã đề xuất với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai việc giãn tiến độ triển khai, cũng như thu hẹp quy mô Dự án. Theo đó, giảm diện tích Dự án từ 1.500 ha xuống còn 1.000 ha, đồng thời giãn tiến độ thực hiện Dự án đến năm 2035 sẽ hoàn tất toàn bộ.

Cũng theo kế hoạch điều chỉnh, VinaCapital trước mắt sẽ tập trung đầu tư Dự án như Khu du lịch Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), 4 tỷ USD, cũng có hạng mục khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, giai đoạn I, với diện tích khoảng 23 ha, Nam Hội An sẽ xây dựng khoảng 500 phòng nghỉ, tổ chức kinh doanh 90 bàn chia bài và các khu dịch vụ tại khu vực phía Nam cầu Cửa Đại. Dự kiến, Dự án sẽ được đưa vào hoạt động trong quý IV/2015.

Nhà đầu tư mới cũng thống nhất kế hoạch này và cho rằng, việc điều chỉnh quy mô Dự án sẽ khiến Nam Hội An đầu tư, kinh doanh hiệu quả hơn.

Theo Nguyên Đức

Báo Đầu tư

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *