Đầu tư 10/10/2014 17:56

Lập tổ truyền thông cho dự án Sân bay Long Thành

FICA – Tổ truyền thông này có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch truyền thông; họp báo giới thiệu về Dự án; tổ chức các chuyến đi thực tế cho báo chí...

 

Mặc dù đã được Chính phủ thông qua và dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội và Bộ Chính trị thời gian tới, tuy nhiên, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vẫn gây nhiều tranh cãi do tổng mức đầu tư quá lớn.

Ngày 9/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải (GTVT) Đinh La Thăng ký Quyết định thành lập Tổ truyền thông về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổ truyền thông này sẽ do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm Tổ trưởng. Thành viên Tổ truyền thông bao gồm: Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Lưu, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Hoằng, Vụ trưởng Vụ Tài chính Đỗ Văn Quốc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga, Vụ trưởng - Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư Nguyễn Danh Huy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Cảng hàng không VN Nguyễn Nguyên Hùng, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm CNTT Bộ Giao thông vận tải Phạm Duy Ninh.

Tổ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch truyền thông; họp báo giới thiệu về Dự án; tổ chức các chuyến đi thực tế cho báo chí; phát ngôn, cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí về Dự án.

Bên cạnh đó, Tổ được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ; tiếp nhận ý kiến đóng góp của công luận và người dân; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo Quyết định này, Tổ truyền thông về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *