Đầu tư 26/11/2014 06:58

Kỷ luật 113 đảng viên vi phạm pháp luật về tham nhũng

FICA - Trong 2 năm 2013 và 2014, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phát hiện, xử lý 113 đảng viên và 3 tổ chức đảng có hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng; trong đó khiển trách 47 đảng viên, cảnh cáo 46 người, cách chức 7 người và khai trừ đảng 13 người.

Ngoài ra, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đã phát hiện 7 vụ việc có liên quan đến tham nhũng, với tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng và 2 chỉ vàng.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính, đã phát hiện 4 vụ việc có liên quan đến hành vi tham nhũng. Cụ thể như vụ tố cáo bà Đinh Thị Lếp (xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà) đã mất năm 2005, đến nay vẫn còn tên trong danh sách hưởng trợ cấp thương binh hàng tháng, với tổng số tiền 57 triệu đồng; tố cáo bà Đinh Thị Xuân Hoa – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Sơn Linh (huyện Sơn Hà) tham nhũng 6,9 triệu đồng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Hà phát hiện 1 vụ việc tham nhũng tại UBND xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà) với 3 cán bộ, công chức làm trái trong lĩnh vực đất đai và thu lợi trái pháp luật hơn 10 triệu đồng.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết tâm phòng, chống tham nhũng toàn diện.
Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết tâm phòng, chống tham nhũng toàn diện.

Cũng từ phát hiện trên, cơ quan chức năng tiến hành xử lý vụ tố cáo ông Nguyễn Tấn Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa), ông Phan Anh Kiệt – cán bộ văn phòng UBND xã Nghĩa Kỳ ăn chặn tiền hỗ trợ cho nhân dân ở thôn Xuân Phổ và thu hồi 14 triệu đồng trả lại cho người dân.

Với các trường hợp tham nhũng, cơ quan điều tra đã thụ lý 9 vụ (21 bị can và 1 đối tượng). Kết quả điều tra, truy tố và xét xử, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra 2 vụ (3 bị can); thay đổi tội danh 1 vụ (1 bị can) từ tội “tham ô tài sản” sang tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tòa án xét xử 1 vụ (1 bị can) với mức hình phạt 15 năm tù giam; chuyển Viện KSND tỉnh và cấp huyện đề nghị truy tố 2 vụ (11 bị can); đang điều tra 3 vụ (5 bị can và 1 đối tượng); thu hồi số tiền thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh nhấn mạnh: “Trong 2 năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh quyết tâm thực hiện toàn diện các mặt công tác về phòng chống tham nhũng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng”.

Song song với công tác chống tham nhũng, Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố số điện thoại đường dây nóng (055.3821237 và 0913428304). Đồng thời, chi phí cho cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin cho Ban Nội chính tỉnh với mức từ 500.000 đồng – 10 triệu đồng/tin.

Hồng Long
Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *