Đầu tư 09/10/2014 19:23

Không phải tất cả người Việt đều được vào chơi casino

FICA - Bà Trịnh Phong Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, không phải tất cả người Việt đều được vào chơi casino.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới việc, có thể tới đây người Việt sẽ được phép vào chơi tại casino trong nước, bà Trịnh Phong Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, không phải tất cả người Việt đều được vào chơi casino.

Theo dự thảo Nghị định Kinh doanh Casino, ngoài 2 đối tượng là người nước ngoài và Việt kiều, công dân Việt Nam có độ tuổi từ 21 trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực tài chính và một số điều kiện về nhân thân có thể được vào chơi tại casino. Đây là điểm mới quan trọng trong dự thảo Nghị định Kinh doanh casino vừa được Bộ Tài chính hoàn tất.

Nói rõ hơn về các điều kiện cho phép các đối tượng vào chơi casino ở Việt Nam, tại cuộc họp báo Quý III của Bộ Tài chính chiều 9/10, bà Trịnh Phong Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính) cho biết: Hiện tại, dự thảo quy định đối tượng được chơi là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Còn đối với quy định cho người Việt Nam vào chơi casino, dự thảo mới đang dự kiến sẽ đưa ra một số nguyên tắc, điều kiện để cho phép một bộ phận người Việt Nam vào chơi.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành về vấn đề này, trước khi trình Chính phủ. Việc nghiên cứu cho một bộ phận người Việt Nam vào chơi casino không phải do sức ép của nhà đầu tư mà xuất phát điểm do hiện nay một bộ phận dân cư có thu nhập chính đáng, có nhu cầu giải trí. Thế nên, ban soạn thảo đưa yếu tố người Việt vào chơi casino vào thành quy định mang tính pháp lý để tránh tình trạng bộ phận này ra nước ngoài chơi casino bất hợp pháp”, bà Lan lý giải.

Dự thảo Nghị định Casino được Bộ Tài chính triển khai từ năm 2010 nhằm mục đích tăng cường khuôn khổ pháp lý cho hoạt động casino. Do có nhiều nội dung mang tính nhạy cảm nên từ đó đến nay, ban soạn thảo đã nhiều lần lấy ý kiến các Bộ, ngành.

Hiện cả nước có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino, trong đó có 5 dự án quy mô nhỏ và 2 dự án quy mô lớn. Ngoài các dự án trên, có hai dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino đã được Bộ Chính trị chấp thuận về chủ trương đầu tư và đang triển khai kêu gọi nhà đầu tư là dự án phát triển Khu du lịch tổng hợp casino Phú Quốc và khu du lịch tổng hợp có casino Vân Đồn (Quảng Ninh).

Được biết, từ giữa năm 2013, Bộ Chính trị đã chấp thuận về chủ trương thí điểm người Việt chơi casino ở dự án casino Vân Đồn, thuộc Đặc khu kinh tế Vân Đồn (Cẩm Phả, Quảng Ninh).

An Hạ

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *