Đầu tư 06/08/2014 12:12

Dự kiến tăng trưởng giai đoạn 2016 – 2020 là 6,5% - 7%/năm

FICA - Để hoàn thành các Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 mà Chính phủ đưa ra, dự kiến tăng trưởng GDP sẽ phải đạt ở mức 6,5 - 7%/năm

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 là phải tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm phát triển bền vững.

Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh (ảnh minh họa)

Tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn này được dự kiến ở mức 6,5 - 7%/năm. Đó là khẳng định của ông Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chia sẻ với báo giới trước thềm Hội nghị toàn quốc của ngành sẽ được tổ chức vào ngày mai tại Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các vấn đề quan trọng của ngành KH&ĐT trong kế hoạch trung hạn 5 năm Phát triển Kinh tế - xã hội 2016 – 2020 sẽ được bàn thảo. Đồng thời, phổ biến các nội dung cải cách của Luât Đầu tư công 2014 sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm 1/1/2015, Luật Đấu Thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành vào đầu tháng 7/2014 với 10 điều chỉnh so với Luật Đấu Thầu cũ nă 2005.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng lấy ý kiến góp ý của các đại biểu vào Dự thảo Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; phổ biến và hướng dẫn cách tính toán chỉ tiêu giá trị gia tăng trong nước của các tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương... Đây đều là những nội dung hết sức quan trọng và có nhiều điểm đổi mới. Vì vậy dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Người đứng đầu ngành đầu tư cũng chia sẻ, nhiệm vụ của 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 rất nặng nề bởi mục tiêu của Chính phủ muốn Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đạt được các mục tiêu cao hơn giai đoạn 2011 - 2015. Mục tiêu tăng trưởng GDP dự kiến cao hơn so với 5 năm trước cũng là một thách thức không nhỏ đối với ngành trong thời gian sắp tới.

Hiện, Việt Nam đang đứng trước những khó khăn và thách thức của đời sống kinh tế thế giới, khu vực song cũng có nhiều cơ hội và triển vọng mới, đặc biệt là môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, thời gian biểu tham gia và hòa nhập trong các hiệp định thương mại song và đa phương sang năm 2015 Việt Nam phải tham gia một cách đầy đủ như Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC), tiến tới là Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái bình dương (TPP) dự kiến kết thúc thảo luận trong năm nay. Đây là cơ hội lớn mở ra cho các ngành và lĩnh vực hội nhập và phát triển.

Nhật Minh

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *