Đầu tư 10/09/2014 09:09

Đánh bạc được đề xuất chuyển sang “kinh doanh có điều kiện”

FICA - Đây tiếp tục là một diễn biến đáng chú ý về cải cách trong dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến của UBTV Quốc hội

Tại báo cáo gửi đến Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng ngày 9/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), cùng nhiều đại biểu đã đưa ra đề xuất chuyển các ngành nghề trước kia cấm kinh doanh sang kinh doanh có điều kiện, trong đó đáng chú ý có: đánh bạc; môi giới kết hôn, nhận cha - mẹ, con nuôi có yếu tố nước ngoài…

 

Casino - trò chơi có thưởng, kinh doanh dịch vụ đánh bạc đang được đặc biệt lưu ý trong thời gian gần đây

 

Theo kiến nghị của Bộ KH&ĐT cùng nhiều đại biểu, nếu danh mục 11 ngành nghề cấm kinh doanh được nhất trí thì 40 ngành nghề (nằm trong danh mục 51 ngành nghề hiện đang bị cấm) cần được điều chuyển sang danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bởi 1 số ngành nghề trong danh mục cấm cũ có đặc thù và có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội nên không thể thả lỏng, ví dụ như đánh bạc, môi giới kết hôn, kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường.

 

Tuy nhiên cũng có nhiều đại biểu lo ngại về các quy định, văn bản pháp quy đối với các ngành được dự kiến chuyển từ danh mục “cấm” sang “kinh doanh có điều kiện” còn lỏng lẻo và chồng lấn sự quản lý giữa các cơ quan cấp phép và cơ quan giám sát, kiểm tra.

 

Hiện danh mục ngành nghề cấm và kinh doanh có điều kiện trong dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đang nhận được sự chờ đón rất lớn của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Hiện Bộ KH&ĐT đang đề xuất loại bỏ 40 ngành nghề cấm kinh doanh, đầu tư khỏi danh mục 51 ngành nghề cấm kinh doanh và đầu tư đang tồn tại hiện nay. Vừa qua, nhiều ý kiến phản đối các bộ ngành về việc không quản được là cấm rất nhiều ngành nghề khiến môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam chưa được cải thiện.

 

Hiện, kinh doanh dịch vụ tổ chức đánh bạc đang là hình thức bị cấm tại Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề tranh luận là việc tại sao thế giới loại bỏ vấn đề này từ lâu mà Việt Nam vẫn cấm. Và liệu có cấm được không khi mỗi năm có hàng tỷ USD ngoại tệ của những người giàu Việt Nam đổ nhiều tiền của sang chơi Casino tại Campuchia và Ma Cao (Trung Quốc).

 

Mới đây, Bộ Tài Chính vừa trình Chính phủ đề xuất cho người Việt Nam vào chơi Casino nhưng quy định phải 21 tuổi trở lên và có số tiền thu nhập khoảng 15 triệu/tháng. Tuy nhiên, đến nay quy định cho người Việt được vào chơi Casino vẫn chưa được thông qua do quy hoạch phát triển, điều kiện đầu tư và chưa tính hết tác động đến đời sống kinh tế xã hội.

 

Năm 2012, Tập đoàn Las Vegas Sands (Mỹ) có đề xuất xây dựng hai khu phức hợp trị giá 2 tỷ USD tại Hà Nội và TP HCM, tuy nhiên, đề xuất này chưa nhận được sự đồng ý. Theo các chuyên gia kinh tế, Vân Đồn (Quảng Ninh)- nơi được dự đoán sẽ là mô hình đặc khu kinh tế trong tương lai, là nơi duy nhất được cho phép xây dựng Casino cho người nước ngoài, tuy nhiên phía Las Vesgas chưa có ý kiến gì về kế hoạch mở Casino tại đây.

 

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *