Thời sự 24/06/2020 19:18

Cá cược bóng đá quốc tế qua ví điện tử: Chuyên gia e ngại "biến tướng"

Đề xuất mở rộng phạm vi cá cược ra các giải đấu quốc tế và cho phép người chơi thanh toán qua ví điện tử đang được dư luận quan tâm, nhiều chuyên gia lại lo ngại việc này sẽ biến tướng.

Như Dân trí đưa tin, tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 06 năm 2017 về kinh doanh đặt cược bóng đá, đua chó, đua ngựa, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ mở rộng danh mục các trận đấu, giải đấu của Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp... Bên cạnh đó, đề xuất mở rộng qua kênh thanh toán liên kết như thanh toán qua dịch vụ ví điện tử, tài khoản điện thoại trả trước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, việc mở rộng thanh toán cho trò chơi cá cược là phù hợp với xu hướng công nghệ hiện nay. Tuy nhiên, cách thức áp dụng cần được quản lý chặt chẽ.

Cá cược bóng đá quốc tế qua ví điện tử: Chuyên gia e ngại biến tướng - 1

TS. Ngô Trí Long, chuyên gia tài chính ngân hàng, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính)

"Việc cho phép mở rộng phạm vi cá cược ra các giải quốc tế như giải Ngoại hạng của Anh, của Đức, Tây Ban Nha... cũng có thể giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội kinh doanh, từ đó có nguồn thu cho ngân sách, đưa hoạt động cá cược điện tử đi vào khuôn khổ, được quản lý và được pháp luật thừa nhận", chuyên gia Ngô Trí Long cho biết.

Theo ông Long, việc này có thể giúp Việt Nam quản lý tốt hơn tình trạng các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước lập đường dây, làm website tổ chức cá cược với số tiền cá cược lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn tỷ đồng thời gian qua bị bắt.

Hơn nữa, việc quản lý bằng chính sách sẽ góp phần kiểm soát được hoạt động rửa tiền qua kênh cá cược. Tuy nhiên, việc cá cược, đánh bạc là rất nhạy cảm, tác động đến xã hội nên cần cân nhắc rất kỹ.

Chuyên gia Ngô Trí Long cho rằng, nếu hợp thức hóa cá cược phải quản lý được hoạt động rửa tiền, tiền bẩn qua kênh này. Nếu không quản lý được thì sẽ rơi vào tình trạng thả gà ra đuổi.

"Tôi đề xuất việc quản lý người chơi cần đưa ra nhiều ràng buộc như chứng minh thu nhập thường xuyên, giới hạn số tiền cá cược/lần trong tháng, năm hoặc theo độ tuổi. Việc quản lý cá cược bóng đá, ở đây chủ yếu là thanh niên, cần quy định chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng trộm cướp, những đối tượng không công ăn việc làm, sinh viên lao vào cá cược, dễ nảy sinh tội phạm", ông Long cho hay.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, trên khía cạnh kinh tế, mở rộng cá cược sẽ tăng nguồn thu quốc gia, điều đó tốt cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên về mặt xã hội tôi chống lại các hoạt động cờ bạc, cá cược cũng coi là một dạng cờ bạc dựa vào hên xui, may rủi.

Cá cược bóng đá quốc tế qua ví điện tử: Chuyên gia e ngại biến tướng - 2

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng

"Chúng ta nên làm thế nào để dung hòa được cả yếu tố tiêu cực lẫn tích cực của đề xuất này. Nên cho cá cược ở các giải đấu quốc tế, quốc gia với kết quả có sự minh bạch. Không nên mở rộng ra những giải không có tính minh bạch để cho những người trẻ, người máu mê cờ bạc lao vào, như vậy sẽ rất nguy hiểm", ông Hiếu phân tích.

Theo ông Hiếu, ở Mỹ, vấn đề cờ bạc không thành tệ nạn xã hội, ngay cả sòng bạc lớn ở Lasvegas, cũng chủ yếu để giải trí. Các sòng bạc ở địa phương, quận, bang cũng không cho người địa phương vào chơi mà chỉ cho người của địa phương khác, bang khác vào chơi.

Theo ông Hiếu, thực tế rất nhiều loại tiền bẩn tiềm ẩn trong hoạt động cá độ hoặc thông qua đây để rửa tiền. Chính vì vậy, việc cá cược hợp pháp phải làm sao để hạn chế tình trạng rửa tiền, tiền bẩn chảy qua đây.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *