Thời sự 10/03/2015 16:01

Dòng tiền nhàn rỗi đang đổ vào tiết kiệm

FICA - Theo quan sát của BVSC, sau Tết, dòng tiền nhàn rỗi lại có xu hướng quay trở lại hệ thống ngân hàng thông qua kênh tiết kiệm. Điều này đã giúp cho thanh khoản hệ thống ngân hàng dần ổn định và dồi dào trở lại.

Theo báo cáo trái phiếu CTCK Bảo Việt (BVSC), trogn tuần 3-6/3/2015, NHNN đã thực hiện hút ròng mạnh trên thị trường mở (OMO) khi chỉ có 7.988 tỷ đồng được bơm mới ra trong khi lượng vốn đáo hạn lên đến 95.765 tỷ đồng.

Số vốn đáo hạn này chủ yếu là số vốn đã bơm ra trong tuần sát Tết Nguyên Đán (9/2-13/2). Như vậy, tổng lượng vốn hút ròng trong tuần vừa rồi lên đến 87.777 tỷ đồng.

Sau tuần hút ròng mạnh này, thị trường OMO nhiều khả năng sẽ quay trở lại trạng thái ổn định, không còn chịu tác động của các yếu tố mùa vụ như Tết Nguyên Đán nữa. Số vốn bơm ra trong từng phiên theo đó cũng sẽ ở mức khiêm tốn (khoảng 1.000-2.000 tỷ đồng/phiên).

Trong khi đó, tổng khối lượng tín phiếu phát hành mới đạt 28.149 tỷ đồng, giảm 14% so với mức 32.739 tỷ đồng của tuần trước đó. Lượng tín phiếu đáo hạn là 14.588 tỷ đồng. Như vậy đã có 13.591 tỷ đồng được NHNN hút về thông qua kênh tín phiếu. Đây cũng là tuần hút ròng thứ hai liên tiếp kể từ sau Tết Nguyên Đán của NHNN.

Trên thị trường liên ngân hàng, mặt bằng lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn có xu hướng đi ngang so với tuần trước đó nhưng so với thời điểm Tết Nguyên Đán thì đã có sự điều chỉnh khá mạnh. Cụ thể, lãi suất trung bình cho các kỳ hạn qua đêm tuần qua ở mức 4,09%/năm; kỳ hạn 1 tuần ở mức 4,13%/năm, và kỳ hạn 2 tuần ở mức 4,29%/năm.

Theo quan sát của BVSC, sau Tết, dòng tiền nhàn rỗi lại có xu hướng quay trở lại hệ thống ngân hàng thông qua kênh tiết kiệm. Điều này đã giúp cho thanh khoản hệ thống ngân hàng dần ổn định và dồi dào trở lại. Trong vài tuần tới, BVSC cho rằng nhiều khả năng lãi suất liên ngân hàng sẽ tiếp tục hạ nhiệt.

Trên thị trường ngoại hối tuần vừa qua, tỷ giá USD/VND ghi nhận diễn biến tăng nhẹ trên thị trường chính thức. Tại các NHTM, tỷ giá USD/VND được giao dịch ở mức 21.348 – 21.365 VND/USD, tăng so với mức 21.340– 21.348 VND/USD của tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ giá tự do có chiều hướng tăng mạnh hơn (tăng 70 VND/USD lên mức 21.570 VND/USD).

Theo nhận định của BVSC, biến động của tỷ giá hiện vẫn chịu ảnh hưởng phần nào bởi yếu tố mùa vụ khi nhu cẩu USD thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu trước Tết gia tăng. Tuy nhiên, nhiều khả năng diễn biến tăng cao này sẽ sớm chấm dứt và tỷ giá sẽ sớm quay trở lại trạng thái bình ổn.

Bích Diệp

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *