Tài chính ngân hàng 03/05/2021 19:41

Thực hư số tiền giới tỷ phú Mỹ kiếm được trong đại dịch

Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, trong đại dịch có khoảng 650 tỷ phú Mỹ chứng kiến khối tài sản ròng tăng hơn 1.000 tỷ USD, lên hơn 4.000 tỷ USD.

Đó là sự thật, nhưng theo dữ liệu của Forbes, con số này thực tế còn nhiều hơn.

Thực hư số tiền giới tỷ phú Mỹ kiếm được trong đại dịch - 1

Tỷ phú Elon Musk là người có mức tài sản tăng mạnh nhất trong đại dịch, tăng 540% (Ảnh: Getty).

Theo dữ liệu của Forbes tính đến thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ chốt ngày 28/4, tổng tài sản của các tỷ phú Mỹ là 4.600 tỷ USD, tăng 35% so với mức thị trường mở cửa ngày 1/1/2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu lây lan trên toàn cầu.

Hay nói cách khác, giới tỷ phú Mỹ đã kiếm được khoảng 1.200 tỷ USD trong thời kỳ đại dịch.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh bất chấp hơn một năm đóng cửa vì đại dịch và thất nghiệp tăng đột biến. Chỉ số S&P 500 đã tăng 29% kể từ tháng 1/2020 ngay cả khi Covid-19 khiến cho thị trường sập mạnh vào tháng 3/2020. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 19%.

Tuy nhiên, nhiều tỷ phú có phần lớn tài sản trong các công ty tư nhân hoặc các danh mục đầu tư lại giàu lên đáng kể. 3/4 trong số 722 tỷ phú Mỹ giàu bằng hoặc giàu hơn hàng tỷ USD, hàng chục tỷ USD thậm chí hơn 100 tỷ USD so thời điểm trước đại dịch.

Theo Forbes, 20 tỷ phú tăng nhiều nhất chiếm hơn một nửa tổng mức tăng tài sản của các tỷ phú Mỹ. Trong đó, tăng mạnh nhất là tỷ phú Elon Musk. Ông chủ của hãng sản xuất xe điện Tesla đã chứng kiến tổng tài sản tăng vọt 540% từ mức 27 tỷ USD vào đầu tháng 1/2020 lên hơn 170 tỷ USD. Đầu tháng 1/2021, tỷ phú Elon Musk đã có lúc leo lên vị trí người giàu nhất thế giới, tuy nhiên sau đó, ông đã tụt xuống vị trí thứ 3.

Người giàu nhất thế giới - tỷ phú Jeff Bezos cũng "hưởng lợi" lớn nhờ đại dịch. Trong 15 tháng qua, cổ phiếu Amazon đã tăng 87% khi xu hướng mua sắm trực tuyến bùng nổ trong thời gian giãn cách xã hội. Điều đó giúp tài sản của "ông chủ" Amazon - Jeff Bezos tăng 86 tỷ USD kể từ tháng 1/2020. Theo Forbes, ông Bezos là người đầu tiên trong lịch sử có tài sản ròng vượt mốc 200 tỷ USD.

Nhật Linh
Theo Forbes

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *