Quốc tế 07/12/2020 18:01

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng kỷ lục khi phương Tây tái phong tỏa

Ngành xuất khẩu của Trung Quốc được hưởng lợi khi nhiều nước phương Tây bắt đầu phong tỏa trở lại do Covid-19. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo xu hướng này có thể không bền vững.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng kỷ lục khi phương Tây tái phong tỏa - 1

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 7/12 cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11 của nước này tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 11,4% so với tháng 10 năm nay, và tăng mạnh hơn dự đoán của chuyên gia. Đây là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất của Trung Quốc kể từ tháng 2/2018 và đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 6 liên tiếp.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 11 của Trung Quốc là 268 tỷ USD.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 của nước này tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 4,7% so với tháng 10 và thấp hơn dự báo 7% mà các chuyên gia đưa ra. Thặng dư thương mại tháng 11 của Trung Quốc đạt 75,42 tỷ USD, tăng gần 103% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng mạnh so với mức thặng dư 58,44 tỷ USD hồi tháng 10.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh một phần là do nhu cầu đối với thiết bị y tế và hàng hóa Trung Quốc tăng mạnh trong bối cảnh các nước phương Tây bắt đầu phong tỏa trở lại do đại dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh.

Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc trong tháng 11 là Mỹ với 51,9 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, lượng hàng hóa mà Trung Quốc nhập khẩu của Mỹ cũng tăng 32,2%. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong tháng vừa qua là 37,4 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng gần 75% so với mức thâm hụt tháng 1/2017, thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Ngành xuất khẩu của Trung Quốc được hưởng lợi khi nhiều nước phương Tây phong tỏa trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, xu hướng này có thể không bền vững nếu tình hình kinh tế phương Tây xấu đi hơn nữa do Covid-19.

Minh Phương
Theo SCMP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *