Quốc tế 24/09/2020 16:57

Vượt qua Jack Ma, ông trùm nước đóng chai trở thành người giàu nhất Trung Quốc

Ông trùm nước đóng chai và vắc xin Trung Quốc - Zhong Shanshan – vừa trở thành người giàu nhất Trung Quốc trong một ngày mà cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu bị bán tháo.

Ông Zhong hiện đang dẫn đầu trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của ông Zhong Shanshan trong phiên giao dịch hôm qua (23/9) đã đạt mốc 58,7 tỷ USD, cao hơn 2 tỷ USD so với tài sản của tỷ phủ Jack Ma.

Với khối tài sản này, ông Zhong hiện là người giàu thứ 2 châu Á, sau ông Mukesh Ambani - người giàu nhất Ấn Độ. Trên bình diện toàn cầu, ông Zhong hiện là người giàu thứ 17 thế giới, xếp trên cả Charles Koch và Phil Knight.

Ông Zhong được biết đến với biệt danh “con sói đơn độc” vì tránh xa chính trị và các câu lạc bộ kinh doanh. Tài sản của ông đã tăng lên 51,9 tỷ USD trong năm 2020, nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới, ngoại trừ ông chủ Amazon – tỷ phú Jeff Bezos và CEO của Tesla – tỷ phú Elon Musk. Trong ngày hôm qua, cả hai tỷ phú này đều bị thiệt hại nặng khi cổ phiếu công nghệ lao dốc. Ngoài ra, sự kiện “ngày pin” của Tesla không như mong đợi đã khiến tài sản của tỷ phú Musk bốc hơi gần 10 tỷ USD.

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty nước đóng chai Nongfu Spring Co. với sự ưa thích của các nhà đầu tư cá nhân tại Hồng Kông vừa qua đã đưa ông Zhong lên vị trí top 3 người giàu nhất Trung Quốc vào đầu tháng này.

Trước đó, hồi tháng 4, công ty sản xuất vắc xin Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. của ông Zhong cũng đã được niêm yết trên sàn chứng khoán, giúp vị tỷ phú này có 20 tỷ USD vào đầu tháng 8.

Như vậy, ông Zhong hiện đang dẫn đầu trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, vị trí mà nhiều năm qua luôn nằm trong tay các tỷ phú công nghệ.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, ông trùm công nghệ Jack Ma có thể sớm lấy lại ngôi vị mà ông đã giữ trong suốt 6 năm qua khi Alibaba đang lên kế hoạch IPO tập đoàn Ant tại Mỹ vào tháng tới. Nếu thành công trong việc huy động 28 tỷ USD từ thị trường trong đợt IPO tiếp theo, doanh nghiệp này sẽ được định giá ở mức 250 tỷ USD và tài sản của Jack Ma cũng sẽ tăng mạnh theo.

Hôm qua là một ngày “đen tối” của các tỷ phú công nghệ khi cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc mạnh nhất kể từ đầu tháng này. Trong bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg, tỷ phú Musk mất nhiều nhất, tiếp đó là tỷ phú Bezos mất 7,1 tỷ USD. Hiện tài sản ròng của ông Musk là 93,2 tỷ USD, trong khi ông chủ Amazon vẫn giữ ngôi giàu nhất thế giới với 178 tỷ USD.

Trong khi đó, tổng tài sản của ông Zhong đã tăng thêm 4 tỷ USD trong ngày hôm qua, đứng đầu danh sách những người kiếm nhiều tiền nhất hôm qua.

Nhật Linh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *