Quốc tế 04/05/2021 07:14

Verizon bán Yahoo và AOL với giá 5 tỷ USD, lỗ một nửa

Sau 5 năm sở hữu, gã khổng lồ viễn thông Mỹ Verizon đã bán cổ phần sở hữu tại Yahoo và AOL với giá 5 tỷ USD. Như vậy, công ty này lỗ mất một nửa trong thương vụ này.

Chấp nhận mất một nửa, Verizon bán lỗ Yahoo và AOL thu về 5 tỷ USD - 1

Công ty mới được thành lập từ Yahoo và AOL sẽ chỉ có tên là Yahoo. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo phát đi ngày 3/5, chủ sở hữu mới của Yahoo và AOL là Công ty cổ phần tư nhân Apollo Global Management. Công ty mới được thành lập từ Yahoo và AOL sẽ chỉ có tên là Yahoo.

Tháng 5/2015, tập đoàn Verizon đã mua lại AOL với giá 4,4 tỷ USD. Đến tháng 7/2016, tập đoàn này tiếp tục mua lại Yahoo với giá 4,83 tỷ USD. Như vậy, với việc bán lại hai công ty này với giá 5 tỷ USD, công ty này lỗ mất một nửa.

AOL và Yahoo khi mới sáp nhập về Verizon được tạm gọi là "Oath", sau đó đã được đổi tên là Verizon Media Group.

Cuối năm ngoái, Verizon cũng đã bán tờ Huffington Post mà họ đã mua lại từ AOL cho Buzzfeed.

Gã khổng lồ viễn thông Mỹ đã phải vật lộn để kiếm lời với AOL và Yahoo. Nhưng cuối cùng buộc phải giảm gần 5 tỷ USD do khoản lỗ liên quan đến Oath năm 2018.

Với thương vụ này, Verizon chính thức rời khỏi mảng kinh doanh truyền thông, mặc dù họ vẫn giữ 10% cổ phần trong công ty Yahoo phiên bản mới.

Nhật Linh

Theo Business Insider

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *