Quốc tế 04/11/2020 11:11

Vàng vẫn được lợi dù ai chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Vàng và các nhà khai thác vàng vẫn sẽ được lợi dù ai chiến thắng trong cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra.

Nhu cầu và nguồn cung toàn cầu đối với kim loại quý này đã giảm trong quý vừa qua cho ảnh hưởng từ đại dịch.

Đó là bởi Mỹ sẽ sử dụng một chương trình kích thích tài khoá lớn dù ứng cử viên nào thắng cử tổng thống Mỹ, ông James Rasteh, CIO của quỹ Coast Capital, nói với CNBC.

“Chúng ta sẽ phải in thêm hàng nghìn tỷ USD nữa và điều đó cuối cùng đều mang lại những tác động tích cực cho vàng”, ông khẳng định.

Theo Rasteh: “Các chính sách tài chính và tiền tệ dưới các thời lãnh đạo gần như giống nhau. Tôi nghĩ rằng những khác biệt được mô tả thực sự mang tính tưởng tượng nhiều hơn là thực tế”.

Các gói kích thích tài khoá hay các chính sách như giảm chi tiêu của chính phủ hoặc giảm thuế nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế thường khiến mức thâm hụt lớn hơn. Điều đó có thể làm xói mòn lòng tin của nhà đầu tư và khiến họ đổ tiền vào những tài sản an toàn hơn như vàng. Do đó, giá vàng sẽ được đẩy lên cao hơn.

Giá vàng giao ngay có lúc đã tăng vọt trên 2.000 USD/ounce vào hồi tháng 8 trước khi quay trở lại quanh mốc 1.900 USD/ounce trong những tuần gần đây. Sáng nay, giá vàng đang được giao dịch ở mức 1.912,41 USD/ounce.

Theo một báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới vào tuần trước, nhu cầu và nguồn cung toàn cầu đối với kim loại quý này đã giảm trong quý vừa qua cho ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Ông Rasteh giải thích rằng, các nhà khai thác vàng hiện đang chi nhiều tiền hơn cho việc tìm kiếm các mỏ vàng mới. Trong khi đó, ở các mỏ được tìm thấy, chất lượng của kim loại quý này thấp hơn nhiều.

“Chúng ta đang kiếm được ít vàng hơn so với sản lượng hiện nay”, ông nói và cho rằng, trong một thập kỷ tới, sản lượng vàng sẽ giảm khoảng 50% so với hiện nay.

Theo ông Rasteh, vốn đầu tư vào thị trường vàng đang được chảy từ các quỹ ETF, nơi các công ty khai thác lớn chiếm ưu thế. “Đó là một lĩnh vực đặc biệt không bị tàn lụi”, ông nhấn mạnh.

Do nguồn vàng mới được khám phá không đáng kể trong khi nguồn dự trữ đang cạn kiệt, nên các công ty khai thác lớn có khả năng sẽ phải mua lại từ các mỏ nhỏ ít tên tuổi trên thị trường.

“Vì vậy, những gì chúng tôi đang làm là mua lại tất cả những mỏ vàng nỏ với trữ lượng hấp dẫn trong dài hạn và với tư cách là nhà đầu tư, chúng tôi cũng có thể sẽ bán chúng”, ông Rasteh nói. Hiện một quỹ mới của Coast Capital cũng đang đầu tư phần lớn vốn vào các công ty khai thác mỏ vừa và nhỏ.

Trong khi đó, các kho dự trữ vàng lớn đều nâng tỷ lệ dự trữ cao hơn trong năm nay. Công ty vàng Barrick của Canada đã tăng hơn 46%, trong khi Newmont có trụ sở tại Mỹ - công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới – cũng tăng mức dự trữ hơn 48%.

Nhật Linh

Theo CNBC

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *