Quốc tế 09/03/2014 07:07

Ukraine khẳng định sẽ không từ bỏ bán đảo Crimea

Ngày 8/3, quyền Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Deshchytsia, cho biết nước này sẽ không từ bỏ Crimea (Crưm) và sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết một cách hòa bình cuộc khủng hoảng liên quan tới bán đảo trên Biển Đen này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kiev của Ukraine, ông Andriy Deshchytsia nói: “Crimea đang và sẽ là lãnh thổ của Ukraine, chúng tôi sẽ không từ bỏ Crimea cho bất kỳ ai”. 

Nước Cộng hòa tự trị Crimea có 60% dân số là người gốc Nga. Dự kiến, nước cộng hòa tự trị này sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc gia nhập Nga vào ngày 16/3 tới.

Liên quan tới những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych, vị ngoại trưởng này nói: “Chúng tôi đang tập trung mọi nỗ lực để giải quyết vấn đề này thông qua con đường ngoại giao, chúng tôi đã có quá nhiều nạn nhân”.

Theo Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *