Quốc tế 31/10/2014 07:28

Ucraina sẽ trả hết nợ cho Nga nếu…!

FICA - Ngày hôm qua, hai hãng tin Reuters và AFP dẫn tin từ cuộc đàm phán ba bên ở Brussels về khai thông nguồn cung khí đốt cho Kiev.

Ucraina sẽ trả khoản nợ khí đốt 1,45 tỷ USD cho Nga nhưng với điều kiện Nga phải giảm giá bán khí đốt cho Ucraina, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết.

 

 

Tại cuộc đàm phán trên, Ucraina cho biết điều kiện để họ có thể trả nợ Nga là giá khí đốt tự nhiên của Nga phải ở mức 378 USD/1.000 m3 trước cuối năm 2014 và giảm xuống 365 USD trong quý 1/2015.

 

Trước đó, ông Yatseniuk từng tuyên bố Kiev sẵn sàng trả hết nợ liên quan tới lượng khí đốt được cung cấp trước đó.

 

Theo thủ tướng Ucraina, khoản nợ 1,45 tỷ USD sẽ được trả ngay lập tức và khoản tiếp theo trị giá 1,65 tỷ USD sẽ được trả trước cuối năm nay nếu Nga đáp ứng được yêu cầu giảm giá khí đốt

 

Hiện các quan chức năng lượng của Ukraine, Nga và Ủy ban châu Âu (EC) đang tổ chức đàm phán tại Brussels trong nỗ lực khai thông nguồn cung khí đốt cho Kiev, vốn bị nhà xuất khẩu khí đốt Gazprom của Nga cắt hồi tháng 6 do những hóa đơn chưa thanh toán.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *