Quốc tế 05/02/2021 15:23

Tỷ phú Singapore “phất như diều gặp gió” khi giấc mơ thành sự thật

Cách đây gần một thập kỷ, con trai của ông trùm ngành sơn Singapore Goh Cheng Liang đã đặt mục tiêu nắm quyền kiểm soát hãng sơn lớn nhất Nhật Bản. Cuối cùng, giấc mơ đó đã thành sự thật, đem lại sự giàu có hơn cho gia đình.

Tỷ phú Singapore đã nắm quyền kiểm soát hãng sơn lớn nhất Nhật Bản. (Ảnh: Nippon)

Theo hồ sơ vừa công bố tuần này, Tập đoàn Wuthelam của ông Goh Cheng Liang đã nắm phần lớn cổ phần tại hãng sơn Nippon Nhật Bản sau thoả thuận trị giá 12 tỷ USD được ký kết trong tháng trước.

Điều này đã nâng khối tài sản của gia đình ông từ mức 16 tỷ USD trước khi thoả thuận được công bố lên 24 tỷ USD, theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index.

Nhiều năm qua, Wuthelam và Nippon đã mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua các công ty liên doanh ở các nước, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia. Tháng 8 năm ngoái, hãng sơn Nippon đã ký một thoả thuận cho phép họ mua lại các công ty liên doanh này và tiếp quản toàn bộ mảng kinh doanh ở Indonesia của Wuthelam. Đổi lại, tỷ phú Gohs sẽ được tăng cổ phần tại Nippon lên khoảng 58%.

“Tăng trưởng sẽ tiếp tục”, nhà phân tích Horace Chan của Bloomberg Intelligence nói và ước tính rằng, liên minh này có thể đưa lợi nhuận ròng của Nippon tăng 64% trong năm nay. “Nó sẽ giúp công ty trong việc đơn giản hoá cấu trúc doanh nghiệp, cho phép phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn”, ông nói.

Ông Goh năm nay 93 tuổi đã bắt đầu kinh doanh sơn từ năm 1949, khi quân đội Anh bán đấu giá các vật liệu chiến tranh dư thừa. Ông đã mua những thùng sơn cũ và pha màu, sau đó bán chúng với thương hiệu riêng của mình là Pigeon.

Quan hệ đối tác của ông với hãng sơn Nippon bắt đầu từ những năm thập niên 1950 khi ông thành lập cửa hàng đầu tiên tại Singapore và trở thành nhà phân phối chính tại Singapore cho hãng sơn Nhật Bản. Năm 1962, họ đã thành lập một liên doanh ở Singapore có tên là Nipsea. Con trai của ông Goh là Hup Jin đã lãnh đạo công ty này từ những năm 1980. Ông cũng bắt đầu tiếp quản dần Nippon Paint từ năm 2012.

Cổ phiếu của Nippon đã tăng lên mức cao nhất trong tháng 11 vừa qua sau khi thoả thuận cuối cùng được thông qua.

“Đây là thời cơ để cả hai công ty mở rộng kinh doanh, bất chấp triển vọng kinh tế hiện tại”, bà Gladys Goh, Phó Chủ tịch phụ trách đổi mới chiến lược và tiếp thị của Nipsea nói. “Cuối cùng, cả hai bên đã đồng ý với mục tiêu cuối cùng và tầm nhìn chung vì sự phát triển thương hiệu và công ty”.    

Ông Goh từng là người giàu nhất Singapore. Tuy nhiên, ông đã bị ông trùm thiết bị y tế Li Xiting vượt lên giành ngôi giàu nhất nhờ cổ phiếu tăng vọt trong đại dịch.

Theo báo chí Singapore, gần đây ông Goh đã mua một bất động sản trị giá 68 triệu USD. Ngoài ra, ông còn sở hữu một siêu du thuyền có tên White Rabbit.

Nhật Linh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *