Quốc tế 21/05/2015 16:05

Tỷ phú năng lượng "mất trắng" hơn 300.000 tỉ trong một ngày

Tỷ phú Li Hejun, nhà sáng lập công ty tấm pin năng lượng mặt trời dạng phim mỏng Hanergy, một trong những tỉ phú giàu nhất Trung Quốc đã mất trắng hơn một nửa tài sản trong một ngày.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên
 

Ngày 20/5, cổ phiếu của công ty tỷ phú Li Hejun đã trượt giá thảm hại, giảm 47% xuống còn 3,91 HKD. Ngày 19/5, giá cổ phiếu của công ty ông đóng cửa ở mức 7,37 HKD.

Sáng sớm ngày 20/5, công ty Hanergy đã tổ chức một cuộc họp thường niên và Chủ tịch công ty – ông Li Hejun được cho là vắng mặt.

Theo tài liệu gần đây trên sàn chứng khoán Hồng Kông, ông Li đã gia tăng cổ phần của mình trong công ty lên tới 80,79% thông qua việc mua cổ phiếu vào ngày 22-23/4 năm nay.

Với 41,7 tỷ cổ phiếu trong tay cùng với 47% số cổ phiếu đã mất ngày 20/5, tổng cộng con số ước tính mà ông Li đã mất là 116,7 tỷ HKD, tương đương với hơn 15 tỷ USD (hơn 300.000 tỷ đồng) trong một ngày .

Sự sụt giảm số tài sản lần này sẽ là một cú sốc lớn đối với tỷ phú Li Hejun.

Theo thông tin Forbes báo cáo gần đây, cổ phiếu của Hanergy đã tăng từ 1,50 HKD vào tháng 11/2014 lên tới 9,07 HKD.

Nhìn chung, từ trước tới này, quy mô tăng điểm cổ phiếu của Hanergy luôn đạt mức ấn tượng. Giá cổ phiếu của công ty có thể tăng chỉ trong 10 phút cuối cùng giao dịch mỗi ngày.

Tỷ phú Li Hejun đã từng đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

Vào tháng 9/2014, tài sản ước tính của ông Li Hejun là 20,8 tỷ USD. Tuy nhiên, với sự gia tăng chóng mặt của  cổ phiếu ở Hanergy Holdings và  Hanergy Thin Film Group thì việc sở hữu 2 chiếc máy bay cá nhân thuộc dòng xa xỉ nhất thế giới, cùng khối tài sản này có thể chưa phải là tất cả những gì tỷ phú Li Hejun có.

Theo Tuyết Nhung 
Một Thế giới/Business Insider
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *