Quốc tế 16/06/2020 06:30

Tỷ phú giàu thứ 6 Trung Quốc bị bắt cóc tại biệt phủ riêng

Tỷ phú Hà Hưởng Kiện - nhà sáng lập Midea Group, một trong những hãng sản xuất thiết bị gia dụng lớn nhất thế giới vừa bị bắt cóc tại nhà riêng ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông hôm 14/6.

Tỷ phú giàu thứ 6 Trung Quốc bị bắt cóc tại biệt phủ riêng - 1

Tỷ phú He Xiangjian- nhà sáng lập Midea Group. Ảnh: SCMP.

Cảnh sát địa phương nhận được tin báo vào khoảng 17h30 chiều 14/6 rằng có nhóm người đột nhập căn hộ tại Royal Orchid International Golf Villa ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Căn hộ này chính là của Hà Hưởng Kiện, nhà sáng lập Midea Group, một trong những nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn nhất thế giới.

Nhóm tội phạm mang theo chất nổ đột nhập biệt thự của tỷ phú 77 tuổi, hiện đang sở hữu khối tài sản 25 tỷ USD và khống chế ông suốt 10 tiếng.

Con trai duy nhất của tỷ phú Hà là Hà Kiếm Phong, 55 tuổi, một giám đốc của Midea Group - là người đã bơi qua con sông để báo cảnh sát cứu cha mình.

Khoảng 5h ngày 15/6, cảnh sát tuyên bố bắt giữ được 5 nghi phạm và không ai bị thương trong vụ việc. Cảnh sát khẳng định tỷ phú Hà đã an toàn. “Ông Hà đã an toàn”, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát đã phong tỏa khu dân cư nơi ông Hà sống. Người dân không được phép rời đi từ chiều 14/6 đến sáng 15/6. Có ít nhất hai trạm an ninh bên ngoài biệt thự ông Hà và nhân viên bảo vệ trực 24 giờ. Các nhân viên làm việc tại trụ sở của Midea Group được yêu cầu không đi làm vào hôm 15/6 vì công ty đang tiến hành đánh giá rủi ro.

“Tôi đã quá sợ hãi. Tôi đã luôn nghĩ rằng an ninh ở đây tốt hơn so với các khu phố khác”, một người dân giấu tên sống ở khu dân cư nói.

Royal Orchid International Golf Villa là một dự án cao cấp được chính Midea Group phát triển bao gồm một sân golf 18 lỗ và trung tâm thể thao. Dự án có 336 căn biệt thự cao cấp đặt tại quận Shunde, cách trụ sở chính của Midea Group khoảng một cây số và thành phố Quảng Châu một giờ lái xe.

Tỷ phú giàu thứ 6 Trung Quốc bị bắt cóc tại biệt phủ riêng - 2

Ông Hà Hưởng Kiện sinh năm 1942, sáng lập Midea Group vào năm 1968. Khi đó, ông cùng 23 cư dân một thị trấn ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông thành lập xưởng sản xuất các loại nắp. Sau này, xưởng sản xuất nhỏ bé vươn lên thành đế chế Midea.

Sau quãng thời gian dài sản xuất các loại nắp và phụ tùng ôtô, vào thập niên 1980 Midea bắt đầu tập trung vào đồ gia dụng, đặc biệt là quạt điện. Năm năm sau, Midea xuất xưởng những chiếc điều hòa nhiệt độ đầu tiên. Trong vòng 15 năm sau đó, đế chế đồ gia dụng Midea ngày một mở rộng.

Midea Group hiện có hơn 200 công ty con, bao gồm hãng chế tạo robot Kuka có trụ sở tại Đức. Con trai ông đang giữ chức giám đốc của Midea Group và Midea Real Holding.

Bất chấp tình hình khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc nói chung và ngành thiết bị điện gia dụng nói riêng, ông Hà là một trong số ít các tỷ phú Trung Quốc chứng kiến tài sản gia tăng khi dịch Covid-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc rồi lan rộng khắp thế giới.

Hồi tháng 1, doanh nghiệp của ông đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch như tặng điều hòa không khí, bình nước nóng, máy giặt, máy sấy cho các bệnh viện tại tâm dịch Vũ Hán.

Hương Vũ

Theo SCMP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *