Quốc tế 24/06/2021 06:50

Tỷ phú Buffett tặng thêm 4,1 tỷ USD làm từ thiện, tuyên bố rời khỏi quỹ Gate

Tỷ phú Warren Buffett vừa cho biết, ông sẽ tặng 4,1 tỷ USD giá trị cổ phiếu Berkshire Hathaway cho 5 quỹ từ thiện và sẽ từ chức người được ủy thác tại Quỹ Bill & Melinda Gates.

Nhà tiên tri xứ Ohama tặng thêm 4,1 tỷ USD, tuyên bố rời khỏi quỹ Gate - 1

Năm 2006, tỷ phú Warren Buffett đã cam kết tặng tất cả số cổ phiếu Berkshire của mình thông qua các đợt quyên góp hàng năm cho các quỹ (Ảnh: Bloomberg).

Khoản quyên góp này đánh dấu nửa chặng đường cam kết của "nhà tiên tri xứ Omaha" 90 tuổi. Năm 2006, tỷ phú Warren Buffett đã cam kết tặng tất cả số cổ phiếu Berkshire của mình thông qua các đợt quyên góp hàng năm cho các quỹ: Bill & Melinda Gates Foundation, Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation và NoVo Foundation. Khi đó, ông Buffett sở hữu 474.998 cổ phiếu Berkshire hạng A. Và hiện ông vẫn còn 238.624 cổ phiếu, trị giá khoảng 100 tỷ USD.

"Hôm nay là một mốc quan trọng đối với tôi. Năm 2006, tôi đã cam kết từ thiện tất cả số cổ phiếu của mình tại Berkshire Hathaway, chiếm hơn 99% giá trị tài sản ròng của tôi. Với khoản quyên góp 4,1 tỷ USD hôm nay, tôi đã đi được nửa chặng đường", tỷ phú Buffett nói trong một tuyên bố.

Theo tỷ phú Buffett, 16 khoản đóng góp hàng năm cho 5 quỹ trên trong những năm qua đã được giải ngân 41 tỷ USD.

Ngoài ra, ông Buffet cũng tuyên bố từ chức người được ủy thác tại Quỹ Gates. "Trong nhiều năm, tôi làm người được ủy thác cho quỹ duy nhất mà tôi hiến tặng là Quỹ Bill và Melinda Gates (BMG). Bây giờ tôi từ chức đó cũng giống như tôi đã từng từ chức ở nhiều hội đồng quản trị các công ty ngoài Berkshire", tỷ phú Buffett nói.

Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh tổ chức từ thiện này đang đối mặt với thời điểm hỗn loạn vì vụ ly hôn của hai người sáng lập.

Ông Buffett hiện là cổ đông lớn nhất của Berkshire, sở hữu khoảng 39% cổ phiếu hạng A của tập đoàn đầu tư này, theo FactSet. Cổ phiếu hạng A của Berkshire đã tăng trở lại hơn 20% để đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021 khi nhiều hoạt động kinh doanh của tập đoàn này phục hồi tốt hơn dự kiến sau đại dịch.

Nhật Linh

Theo CNBC

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *