Quốc tế 30/08/2018 11:40

Tỷ phú 80 tuổi lái du thuyền 3,4 nghìn tỷ đồng lênh đênh trên sông

Một siêu du thuyền sang trọng thuộc về tỷ phú sở hữu đội bóng Tottenham Hotspur đang đi lênh đênh bên bờ sông Thames trước sự trầm trồ của nhiều người. 

Siêu du thuyền Aviva bên bờ sông Thames với sự trầm trồ của nhiều người. (Nguồn: The Sun)

Đó là chiếc siêu du thuyền dài gần 100m của doanh nhân Joe Lewis, 80 tuổi, tỷ phú giàu thứ 6 tại Anh.

Chiếc du thuyền có tên Aviva này có một sân tennis cỡ lớn, có thể chở 16 hành khách và có giá lên tới 113 triệu bảng Anh (tương đương hơn 3,4 nghìn tỷ đồng).

Theo tờ The Sun, đây là chiếc du thuyền dài thứ 46 trên thế giới. Các người thợ tại Đức đã mất 3 năm để hoàn thành du thuyền Aviva và nó có thể đạt tốc độ lên đến 20 hải lý.

Siêu du thuyền Aviva của tỷ phú Joe Lewis nằm trong top 50 chiếc du thuyền dài nhất thế giới. (Nguồn: WENN)

Siêu du thuyền Aviva của tỷ phú Joe Lewis nằm trong top 50 chiếc du thuyền dài nhất thế giới. (Nguồn: WENN)

Chủ sở hữu chiếc siêu du thuyền này, khởi nghiệp từ những bước rất nhỏ, và được cho là lớn lên trong một căn hộ bên trên quán rượu Roman Arms ở phía Đông London.

Ông bỏ học lúc 15 tuổi để làm phục vụ trong quán cà phê của gia đình mình, với mức lương 6 bảng Anh/tuần, nhưng sau đó ông đã thành lập nhiều doanh nghiệp ở West End, London dưới cái tên Tavistock Banqueting.

Ông đã mở nhiều nhà hàng bao gồm cả Northumberland Grand, nhà hàng yêu cầu ăn mặc theo chủ đề đầu tiên ở London nhằm vào khách du lịch.

Từ đó ông đã mở thêm nhà hàng Beefeater, Cockney, Caledonian và Hanover Grand.

Du thuyền thậm chí còn có tàu cao tốc và ván trượt. (Nguồn: WENN)

Du thuyền thậm chí còn có tàu cao tốc và ván trượt. (Nguồn: WENN)

Câu lạc bộ đầu tiên mà ông quản lý là The Talk of the Town trong những năm 60, nơi hội tụ những ca sĩ như Frank Sinatra, Diana Ross và Tom Jones.

Tỷ phú Joe thậm chí còn kinh doanh của các cửa hàng bán tour du lịch, bán đồ lưu niệm và các tour du lịch xe buýt của London cho người nước ngoài rồi mang hành khách đến nhà hàng của ông.

Các du khách đi ngang qua đều trầm trồ và chụp ảnh siêu du thuyền hơn 3,4 nghìn tỷ đồng này. (Nguồn: WENN)

Các du khách đi ngang qua đều trầm trồ và chụp ảnh siêu du thuyền hơn 3,4 nghìn tỷ đồng này. (Nguồn: WENN)

Ông đã bán doanh nghiệp vào năm 1979 với giá 30 triệu bảng Anh và chuyển đến sống tại Bahamas.

Sau khi chuyển đến Nassau, thủ đô của Bahamas, tỷ phú Joe bắt đầu bước vào thế giới giao dịch tiền tệ.

Ở đó ông đã kiếm được hàng chục triệu bảng Anh nhờ chơi cổ phiếu và tiếp tục tích lũy khối tài sản khổng lồ của mình.

Vào tháng 9/1992, ông chính thức trở thành một tỷ phú, một phần nhờ vào việc đầu tư khôn ngoan vào ngày Thứ tư đen tối, khi giới đầu cơ đánh sập đồng bảng Anh.

Hồng Vân
Theo The Sun

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *