Quốc tế 05/02/2021 10:54

Trung Quốc xúc tiến xin gia nhập CPTPP sau khi Anh nộp đơn

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc đang tích cực tiến hành nghiên cứu các vấn đề liên quan để xin gia nhập thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trung Quốc đang tích cực giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xin gia nhập CPTPP. (Ảnh: VCG)

Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến hôm qua (4/1), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng cho biết, Trung Quốc đang tích cực tiến hành nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc gia nhập CPTPP và sẵn sàng tăng cường trao đổi kỹ thuật với các nước thành viên CPTPP (trong đó có Việt Nam).

Theo ông Gao, Trung Quốc sẽ tích cực xem xét việc gia nhập CPTPP phù hợp với yêu cầu thiết lập mô hình phát triển mới nhằm thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế khu vực.

Trả lời Thời báo Hoàn cầu, ông Bai Ming - Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Thị trường Quốc tế của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, điều này cho thấy Trung Quốc đang tích cực giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xin gia nhập CPTPP. Ông nhấn mạnh: Trung Quốc giữ thái độ cởi mở và tích cực đối với việc gia nhập CPTPP.

Theo ông Bai, nước này sẽ nghiên cứu và xem xét những ưu khuyết điểm cũng như khả năng gia nhập Hiệp định này. Tuy nhiên, ông Bai cho rằng, vẫn còn một chặng đường dài để Trung Quốc nộp đơn chính thức.

Trước đó, ngày 1/2, Anh đã chính thức đề nghị xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Nếu được chấp thuận, Anh sẽ trở thành nước đầu tiên gia nhập CPTPP ngoài nhóm các quốc gia đàm phán ban đầu.

CPTPP hiện bao gồm các thành viên: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. CPTPP đại diện cho thị trường hơn nửa tỷ dân và chiếm 13,5% kinh tế toàn cầu.

Trước đó, Nhật Bản khi tiếp cận chức Chủ tịch luân phiên của CPTPP trong năm 2021 từ Mexico cũng đã để ngỏ khả năng mở rộng số lượng thành viên của CPTPP. Và Nhật Bản sẽ giữ vai trò chủ trì trong các cuộc đàm phán để mở rộng số lượng thành viên của nhóm.

Ngoài Anh và Trung Quốc, hiện Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan cũng đang bày tỏ mong muốn tham gia vào CPTPP.

Nhật Linh

Theo Global Times

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *