Quốc tế 16/09/2020 08:10

Trung Quốc tố Mỹ “bắt nạt kinh tế” khi ép bán TikTok

Một quan chức cao cấp của Trung Quốc đã cáo buộc việc Mỹ ép buộc bán TikTok vì lý do an ninh quốc gia là sự “bắt nạt kinh tế”.

Trung Quốc tố Mỹ “bắt nạt kinh tế” khi ép bán TikTok - 1

ByteDance - công ty mẹ của TikTok - đã chọn Oracle làm đối tác công nghệ, thay vì bán hoàn toàn 

“Những gì xảy ra với TikTok tại Mỹ là một hành động cưỡng ép điển hình”, người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc tại EU Zhang Ming nói.

“Một số chính trị gia của Mỹ đang cố gắng xây dựng cái gọi là mạng lưới trong sạch dưới vỏ bọc của sự công bằng và có đi có lại”, đại sứ Zhang nói khi trả lời phỏng vấn Bloomberg TV. “Đây không khác gì là sự bắt nạt về kinh tế”, ông khẳng định.

ByteDance – công ty mẹ của TikTok – đã phải chịu áp lực khi buộc phải bán hoạt động TikTok tại Mỹ theo lệnh của Tổng thống Mỹ Trump.

Cuối tuần trước, công ty mẹ của TikTok đã đệ trình một đề xuất lên Bộ Tài chính Mỹ, trong đó đề cập Oracle sẽ đóng vai trò là “đối tác công nghệ tin cậy” của hoạt động TikTok tại Mỹ.

Tuy nhiên, đề xuất này còn phải trải qua cuộc đánh giá của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ và sự chấp thuận của Tổng thống Trump.

Theo nguồn tin từ Blooomberg, thay vì mua hoàn toàn hoạt động TikTok tại Mỹ, Oracle sẽ đầu tư vào TikTok tại Mỹ cùng với hai cổ đông lớn của ByteDance là General Atlantic và Sequoia Capital.

Các điều khoản của thoả thuận cũng cần được sự chấp thuận từ phía Trung Quốc.

Ông Zhang cho rằng, việc loại các công ty Trung Quốc ra khỏi thị trường châu Âu và Mỹ vì những lý do an ninh quốc gia mà không dựa vào bất cứ bằng chứng nào là độc đoán.

Cũng theo ông này, việc các quốc gia trong khối EU không cho các công ty Trung Quốc, như Huawei, tham gia vào mạng 5G là không chính đáng.

Ông Zhang cho rằng, các quy tắc của EU là đi ngược lại các nguyên tắc “thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương và không phân biệt đối xử”.

Nhật Linh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *