Quốc tế 09/12/2013 14:38

Trung Quốc đối mặt vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên

FICA - Nợ trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc đáo hạn năm 2014 lên kỷ lục 427 tỷ USD. Chi phí lãi vay tăng có thể dẫn đến khủng hoảng nợ từng phần.




Khoản nợ trái phiếu của các doanh nghiệp phi tài chính của Trung Quốc gồm cả gốc và lãi đáo hạn vào năm tới là 2,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (437 tỷ USD), cao hơn 19% so với năm nay, nhiều nhất kể từ năm 2008 và gấp đôi quy mô kinh tế Ireland. Điều này làm dấu lên lo ngại về vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên.

Lợi suất trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng AAA kỳ hạn 10 năm tăng 89 điểm cơ bản so với cuối năn ngoái lên 6,18% và trước đó đạt kỷ lục 6,23% vào 27/11, so với mức tăng trung bình toàn cầu 70 điểm cơ bản lên 2,68% của trái phiếu đồng hạng. Lợi suất trái phiếu càng cao chứng tỏ bên phát hành phải trả nhiều tiền cho nhà đầu tư, chứng tỏ trái phiếu càng rủi ro.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) Chu Tiểu Xuyên phát tín hiệu ngân hàng này sẽ hành động để ngăn chi phí lãi vay tăng mạnh và buộc nhiều doanh nghiệp hoãn kế hoạch đầu tư. Hôm 26/11, tờ China Securities Journal nhận định, chi phí lãi vay tăng có thể dẫn đến khủng hoảng nợ từng phần.

Shi Lei, trưởng bộ phận nghiên cứu đầu tư thu nhập cố định tại công ty chứng khoán Bình An, một đơn vị thuộc công ty bảo hiểm lớn nhất của Trung Quốc, nhận định, nguy cơ vỡ nợ cao hơn vào năm 2014 khi nợ đáo hạn lên kỷ lục. Chính sách kiểm soát đòn bẩy tài chính của ngân hàng trung ương có thể kéo dài và sẽ loại ra những doanh nghiệp có năng lực tín dụng yếu nhờ đó giúp tái cơ cấu nền kinh tế”.

Chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng Societe Generale, ông Yao Wei nhận định: “Trong các ngành công nghiệp dư thừa công suất như thép, đóng tàu, nguy cơ vỡ nợ trái phiếu cao hơn”.

 “Các doanh nghiệp đang đối mặt với gánh nặng nợ nần và cung tiền eo hẹp. Tất cả những yếu tố này có thể sẽ dẫn đến vụ vỡ nợ trái phiếu. Tuy nhiên, khó có thể chắc chắn vụ vỡ nợ đầu tiên sẽ xảy ra vào năm sau. Thực tế, không chính quyền nào muốn doanh nghiệp trên địa bàn của họ là doanh nghiệp vỡ nợ đầu tiên”, Dong Hui, một chuyên gia phân tích trái phiếu tại công ty chứng khoán Trung Quốc nhận định.

Lượng trái phiếu do các doanh nghiệp Trung Quốc phát hành nửa sau năm nay đã giảm 23% so với 6 tháng đầu năm, đạt 1,57 nghìn tỷ nhân dân tệ. Công ty chứng khoán Guosen ước tính tỷ lệ nợ của các công ty phi tài chính Trung Quốc năm ngoái là 93% trong khi bình quân của châu Á không quá 70% trong vòng 10 năm qua. Tỷ lệ nợ nước ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc cũng tăng nhanh, phó thống đốc PBOC cho biết hôm 20/11.

Tuy nhiên, kể từ năm 1997 khi PBOC điều tiết thị trường này chưa từng xảy ra vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp đại chúng. Năm ngoái, một số doanh nghiệp tránh được vỡ nợ do chính quyền địa phương nhảy vào hỗ trợ.


Phương Linh
Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *