Quốc tế 17/01/2015 09:49

Trung Quốc điều tra Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia

FICA - Cơ quan kiểm tra giám sát kỷ luật Trung Quốc ngày 16/1 thông báo điều tra Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hoắc Khắc vì tình nghi tham nhũng. Truyền thông Trung Quốc cho hay ông Hoắc mới chỉ đảm nhận vị trí này được khoảng 1 tháng.

Hoắc Khắc, 
Hoắc Khắc, Phó cục trưởng Cục du lịch quốc gia Trung Quốc. (Ảnh: China News)
 

Trang web của Cơ quan kiểm tra giám sát kỷ luật Trung Quốc (CCDI), tối ngày 16/1 đăng tải thông báo rằng Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc Hoắc Khắc bị tình nghi “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ thường chỉ những quan chức tham nhũng.

 

Hiện ông Hoắc đang bị CCDI điều tra. Ông này cũng quan chức cấp cao cấp mới nhất “ngã ngựa” trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 

Theo China News, ông Hoắc là một nhân vật đáng chú ý trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” bởi ông này mới chỉ đảm nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục Du lịch khoảng 1 tháng.

 

Ông Hoắc Khắc là người dân tộc Hán, sinh năm 1961, người tỉnh Hà Bắc. Tháng 12/1976, ông bắt đầu tham gia công tác và gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc vào tháng 6/1983.

 

Trước khi đảm nhận vị trí hiện nay, Hoắc Khắc từng là nhân viên kỹ thuật và giáo viên huấn luyện của một đơn vị thuộc Quân khu Bắc Kinh và Trưởng ban Thư ký tại Văn phòng Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc.

Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc thông báo đang tiến hành điều tra Thứ trưởng An ninh Mã Kiện. Trong năm 2015, Trung Quốc được cho là sẽ đẩy mạnh chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” và sẽ tập trung vào các quan chức cấp cao. 

 

Hương Giang
Theo China News
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *