Quốc tế 22/04/2014 10:53

Trung Quốc đả thêm một “con hổ” tham nhũng

FICA - Một cựu quan chức cấp cao tại một công ty quốc phòng lớn của Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi đảng vì tội tham nhũng, cơ quan chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21/4 cho biết.

Trung Quốc đả thêm một “con hổ” tham nhũng
 
Theo đó, ông Hoàng Tiểu Hổ, cựu bí thư kiêm chủ tịch Tập đoàn công nghiệp quân sự An Huy, đã bị điều tra kể từ tháng 1/2013 vì các vi phạm kỷ luật đảng và luật pháp.
 

“Ông Hoàng đã lợi dụng vị trí của mình để kiếm lợi từ những người khác, nhận các khoản hối lộ lớn và hối lộ các quan chức chính phủ bằng các khoản tiền lớn phục vụ các lợi ích phi pháp”, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết trong một thông báo trên trang web ngày 21/4.

Hãng tin Xinhua dẫn thông tin từ cơ quan công tố tỉnh An Huy cho hay vụ tham nhũng của ông Hoàng liên quan tới 31 triệu nhân dân tệ (gần 5 triệu USD).

Ông Hoàng đã nhận hơn 17 triệu nhân dân tệ (2,66 triệu USD) và đưa hối lộ hơn 4,5 triệu nhân dân tệ (724.050 USD) và 11 triệu đôla Hồng Kông (1,4 triệu USD), theo Xinhua.

Tập đoàn công nghiệp quân sự An Huy là công ty công nghiệp quân sự lớn nhất tại Trung Quốc do chính quyền địa phương quản lý, công ty này cho biết trên trang web.

Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc, được Chủ tịch Tập Cận Bình phát động với cam kết sẽ diệt cả “hổ” lẫn “ruồi”, đã dẫn tới việc bắt giữ hàng loạt quan chức chính phủ cấp cao và lãnh đạo các công ty nhà nước, trong đó có Tập đoàn dầu khí Trung Quốc.

Việc “hạ” các quan chức tham nhũng trong quân đội cũng là một phần trong nỗ lực chống tham nhũng của ông Tập nhằm làm trong sạch chính phủ.

An Bình

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *