Quốc tế 31/08/2014 08:36

Trung Quốc: “Bão” chống tham nhũng tới Sơn Tây, bí thư tỉnh bị thay thế

FICA - Bí thư Sơn Tây, một tỉnh giàu tài nguyên của Trung Quốc, đã được thay thế khi chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng do ông Tập Cận Bình phát động “quét” tới Sơn Tây.

Ông Vương Nho Lâm (trái) và ông Viên Thuần Thanh.
Ông Vương Nho Lâm (trái) và ông Viên Thuần Thanh.

Tờ Bưu điện Hoa Nam của Hồng Kông dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết bí thư tỉnh ủy Cát Lâm, ông Vương Nho Lâm (Wang Rulin), đã tới Sơn Tây.

Nguồn tin cũng cho biết, bí thư Sơn Tây Viên Thuần Thanh (Yuan Chunqing ) sẽ không bị điều tra nhưng sẽ bị giáng chức.

Nguồn tin cũng hé lộ mối quan hệ của ông Viên với chủ tịch tỉnh Sơn Tây, Lý Tiểu Bằng (Li Xiaopeng), cũng đang bị lung lay. Lý Tiểu Bằng là con trai của cựu Thủ tướng Trung Quốc Li Peng (Lý Bằng).

Trong nhiều tháng qua, dưới sự lãnh đạo của ông Viên, 7 phó bí thư của Sơn Tây đã bị đưa đi điều tra, trong đó có cả Ling Zhengce, em trai của một cựu phụ tá của nguyên Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, ông Lệnh Kế Hoa (Ling Jihua).

Cuộc điều tra chống tham nhũng do Ủy ban điều tra kỷ luật Trung ương (CCDI) đã “quét” qua toàn bộ 4 nhóm lãnh đạo hàng đầu của tỉnh Sơn Tây, gồm Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân của tỉnh.

Báo chí Trung Quốc đại lục đã nói đến hiện tượng “hiếm có” trong lịch sử chính trường Trung Quốc hiện đại, khi 3 thành phố của Sơn Tây là Thái Nguyên, Vận Thành, Lữ Lương đều phải chứng kiến bí thư thành ủy của họ trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp bị bắt giam trong những tháng gần đây.

Ông Viên được thăng tiến lên vị trí hiện tại vào tháng 5/2010.

Còn người kế nhiệm ông, ông Vương Nho Lâm, 61 tuổi, đã dành toàn bộ sự nghiệp trước đây của mình ở Cát Lâm. Ông lên làm bí thư tỉnh ủy Cát Lâm vào tháng 12/2012.

Lần cuối cùng ông Vương xuất hiện trước công chúng là vào ngày 20/8, trong cuộc gặp với lãnh đạo công ty nhà nước China Tobacco.

Vũ Quý

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *