Quốc tế 09/12/2013 08:52

Triều Tiên hé lộ nguyên nhân phế truất chú ông Kim Jong-un

FICA - Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay 9/12 cho biết chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị sa thải vì phạm tội và vì lãnh đạo “phe chống cách mạng”.

Ông Jang Song-Thaek là người chú quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo KCNA, ông Jang Song-Thaek, từng được xem là người “bảo trợ” cho nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, đã bị sa thải mọi chức vụ vì bị cáo buộc xây dựng một lực lượng nhằm thách thức ban lãnh đạo của Triều Tiên.

Thông tin của hãng thông tấn Triều Tiên được đưa ra sau khi tuần trước, tình báo Hàn Quốc cho biết ông Jang có vẻ như đã bị “thanh lọc” và các phụ tá của ông đã bị xử tử, trong một cuộc cải tổ lớn nhất kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào tháng 12/2011, sau khi cha ông qua đời.

Sau cuộc họp của Bộ chính trị, Trung ương đảng Lao động Triều Tiên vào ngày hôm qua 8/12, đảng Lao động Triều Tiên xác nhận họ đã “loại ông Jang và thanh lọc nhóm của ông”, KCNA cho hay.

Trong động thái cảnh báo những kẻ làm phản, chính quyền Triều Tiên cho hay họ phế truất ông Jang và các phụ tá vì đã xây dựng một phe phái bên trong đảng, bổ nhiệm những người thuộc phe của ông vào trong hàng ngũ đảng nhằm phục vụ cho tham vọng chính trị của riêng mình.

“Nhóm của ông Jang Song-Thaek…đã thực hiện những hành động bè phái chống đảng, chống cách mạng, gặm nhấm sự đoàn kết và hợp nhất của đảng”, đảng Lao động Triều Tiên cho biết trên KCNA.

Cũng theo hãng KCNA, ông Jang, người đã kết hôn cùng cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã sử dụng ma túy, có lối sống sa đọa, tham nhũng, có mối quan hệ “bất chính” với phụ nữ và bài bạc ở các casino nước ngoài sau khi “bị ảnh hưởng bởi lối sống tư bản chủ nghĩa”.

“Ông Jang đã giả vờ ủng hộ đảng và nhà lãnh đạo nhưng lại tập trung vào những hoạt động bè phái, mơ những giấc mơ khác và ngấm ngầm tham gia vào những thỏa thuận kép”, thông tin của KCNA giải thích thêm.

“Từ tham vọng mang động cơ chính trị của mình, ông đã tìm cách tăng cường lực lượng của mình và xây dựng một căn cứ của mình…Jang và đồng bọn đã phạm tội hình sự, cản trở khả năng sáng sạng và họ đã gây hại lớn cho đảng và cho cách mạng.”
 
Bài báo cũng cáo buộc ông gây hại cho nền công nghiệp phân bón và sắt do nhà nước Triều Tiên quản lý, khi bán với giá rẻ và “đẩy hệ thống quản lý tài chính nhà nước vào lộn xộn”.

Thông tấn nhà nước xóa thông tin về Jang Song-Thaek


Trong động thái trước khi xác nhận ông Jang Song-Thaek bị sa thải, trang web của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đã gỡ bỏ các thông tin trước đây liên quan đến ông này.

Hãng thông tấn Pháp AFP cho biết, hôm qua 8/12, họ đã thử tìm kiếm ông Jang trên mạng KCNA, nhưng không cho ra kết quả nào.

Ngoài ra, cũng không có thông tin về Ri Yong-Ha và Jang Soo-Kil, hai phụ tá cấp cao thân cận với ông Jang Song-Thaek. Họ được cho là đã bị xử tử.

Thông tin tìm kiếm về vợ ông Jang, bà Kim Kyong-Hui, em gái của cố lãnh đạo Kim Jong-il cũng không cho ra kết quả.

Ông Jang từng được các nhà quan sát phương Tây coi là nhân vật không chính thức cao cấp thứ hai trong bộ máy chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hôm thứ sáu vừa qua, mạng truyền hình cáp YTN của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo cho hay một phụ tá của ông Jang đã bỏ trốn khỏi Bình Nhưỡng 2 tháng trước, trước cuộc “thanh lọc” và đang tìm kiếm tị nạn ở Hàn Quốc. Và người phụ tá này có thể đã cung cấp thông tin về các quỹ bí mật do gia đình ông Kim nắm giữ.

Người phụ tá này hiện đang được tình báo Hàn Quốc bảo vệ ở Trung Quốc trong khi chờ bay tới Seoul.

Ngoài ra, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng cho biết hình ảnh và thông tin về ông Jang, 67 tuổi, đã bị xóa hết khỏi một cuốn phim tài liệu được phát lại trên kênh truyền hình chính của Triều Tiên. Tuy nhiên, vào ngày chủ nhật, trang web Rodong Sinmun, trang của đảng Lao động Triều Tiên, vẫn đăng tải hàng chục bài báo liên quan đến ông Jang.


Vũ Quý
Theo AFP


 >>  Truyền hình Triều Tiên cắt hình ảnh chú của ông Kim Jong-un

Ông Jang Song-Thaek là người chú quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Ông Jang Song-Thaek là người chú quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo KCNA, ông Jang Song-Thaek, từng được xem là người “bảo trợ” cho nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, đã bị sa thải mọi chức vụ vì bị cáo buộc xây dựng một lực lượng nhằm thách thức ban lãnh đạo của Triều Tiên.

 

Thông tin của hãng thông tấn Triều Tiên được đưa ra sau khi tuần trước, tình báo Hàn Quốc cho biết ông Jang có vẻ như đã bị “thanh lọc” và các phụ tá của ông đã bị xử tử, trong một cuộc cải tổ lớn nhất kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào tháng 12/2011, sau khi cha ông qua đời.

 

Sau cuộc họp của Bộ chính trị, Trung ương đảng Lao động Triều Tiên vào ngày hôm qua 8/12, đảng Lao động Triều Tiên xác nhận họ đã “loại ông Jang và thanh lọc nhóm của ông”, KCNA cho hay.

 

Trong động thái cảnh báo những kẻ làm phản, chính quyền Triều Tiên cho hay họ phế truất ông Jang và các phụ tá vì đã xây dựng một phe phái bên trong đảng, bổ nhiệm những người thuộc phe của ông vào trong hàng ngũ đảng nhằm phục vụ cho tham vọng chính trị của riêng mình.

 

“Nhóm của ông Jang Song-Thaek…đã thực hiện những hành động bè phái chống đảng, chống cách mạng, gặm nhấm sự đoàn kết và hợp nhất của đảng”, đảng Lao động Triều Tiên cho biết trên KCNA.

 

Cũng theo hãng KCNA, ông Jang, người đã kết hôn cùng cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã sử dụng ma túy, có lối sống sa đọa, tham nhũng, có mối quan hệ “bất chính” với phụ nữ và bài bạc ở các casino nước ngoài sau khi “bị ảnh hưởng bởi lối sống tư bản chủ nghĩa”.

 

“Ông Jang đã giả vờ ủng hộ đảng và nhà lãnh đạo nhưng lại tập trung vào những hoạt động bè phái, mơ những giấc mơ khác và ngấm ngầm tham gia vào những thỏa thuận kép”, thông tin của KCNA giải thích thêm.

 

“Từ tham vọng mang động cơ chính trị của mình, ông đã tìm cách tăng cường lực lượng của mình và xây dựng một căn cứ của mình…Jang và đồng bọn đã phạm tội hình sự, cản trở khả năng sáng sạng và họ đã gây hại lớn cho đảng và cho cách mạng.”

 

Bài báo cũng cáo buộc ông gây hại cho nền công nghiệp phân bón và sắt do nhà nước Triều Tiên quản lý, khi bán với giá rẻ và “đẩy hệ thống quản lý tài chính nhà nước vào lộn xộn”.
 

Thông tấn nhà nước xóa thông tin về Jang Song-Thaek

 

Trong động thái trước khi xác nhận ông Jang Song-Thaek bị sa thải, trang web của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đã gỡ bỏ các thông tin trước đây liên quan đến ông này.

 

Hãng thông tấn Pháp AFP cho biết, hôm qua 8/12, họ đã thử tìm kiếm ông Jang trên mạng KCNA, nhưng không cho ra kết quả nào.

 

Ngoài ra, cũng không có thông tin về Ri Yong-Ha và Jang Soo-Kil, hai phụ tá cấp cao thân cận với ông Jang Song-Thaek. Họ được cho là đã bị xử tử.

 

Thông tin tìm kiếm về vợ ông Jang, bà Kim Kyong-Hui, em gái của cố lãnh đạo Kim Jong-il cũng không cho ra kết quả.

 

Ông Jang từng được các nhà quan sát phương Tây coi là nhân vật không chính thức cao cấp thứ hai trong bộ máy chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

 

Hôm thứ sáu vừa qua, mạng truyền hình cáp YTN của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo cho hay một phụ tá của ông Jang đã bỏ trốn khỏi Bình Nhưỡng 2 tháng trước, trước cuộc “thanh lọc” và đang tìm kiếm tị nạn ở Hàn Quốc. Và người phụ tá này có thể đã cung cấp thông tin về các quỹ bí mật do gia đình ông Kim nắm giữ.

 

Người phụ tá này hiện đang được tình báo Hàn Quốc bảo vệ ở Trung Quốc trong khi chờ bay tới Seoul.

 

Ngoài ra, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng cho biết hình ảnh và thông tin về ông Jang, 67 tuổi, đã bị xóa hết khỏi một cuốn phim tài liệu được phát lại trên kênh truyền hình chính của Triều Tiên. Tuy nhiên, vào ngày chủ nhật, trang web Rodong Sinmun, trang của đảng Lao động Triều Tiên, vẫn đăng tải hàng chục bài báo liên quan đến ông Jang.

 

 

 

Vũ Quý

Theo AFP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *