Quốc tế 24/11/2014 07:48

Tổng thống Nga Putin đổ lỗi cho phương Tây làm quan hệ hai bên xấu đi

Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga sẽ không cho phép mình bị quốc tế cô lập với “Bức màn sắt” mà phương Tây đặt ra.

Tổng thống Nga Putin ngày 23/11 cáo buộc phương Tây làm cho quan hệ giữa hai bên xấu đi kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine. Ông  Putin tuyên bố, Nga sẽ không cho phép mình bị quốc tế cô lập với “Bức màn sắt” mà phương Tây đặt ra.

 Tổng thống Nga Putin (ảnh: The Guardian)

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng thống Nga Putin cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Nga, cộng với việc giá dầu giảm, đồng Rúp trượt giá sẽ không thể gây ra “hậu quả lớn” đối với kinh tế Nga.

Do tranh chấp liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, quan hệ giữa Nga và phương Tây đã hạ xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Tổng thống Nga khẳng định, nếu giá dầu tiếp tục bị hạ xuống vì mục đích chính trị thì “gậy ông đập lưng ông”, những nước xuất khẩu dầu lớn như Mỹ, Saudi Arabia cũng sẽ bị thiệt hại do giá dầu thấp.

Theo Trần Nga
VOV/Reuters
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *