Quốc tế 16/05/2020 19:04

Tiếp tục trừng phạt Huawei, Mỹ gia tăng căng thẳng với Trung Quốc

Bộ thương mại Mỹ đang cấm Huawei tiếp cận vào bất cứ công nghệ bán dẫn nào được thiết kế ở Mỹ. Tờ Global Times thân với Trung Quốc cho biết nước này đã sẵn sàng nhắm vào Apple, Boeing và các đại gia khác của Mỹ để trả đũa.

Sự thù địch với Trung Quốc được coi là một chủ đề trung tâm trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump.

Các quan chức Mỹ vào hôm thứ Sáu đã đưa ra lệnh cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei tiếp cận với các nhà sản xuất chip toàn cầu liên quan tới nước này, tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với công ty được Washington coi là rủi ro an ninh quốc gia.

Động thái này là một phần trong sự gia tăng các cuộc tấn công vào Trung Quốc, với việc tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông cáo buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho sự lây lan của đại dịch Coronavirus.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đang mở rộng việc thực thi lệnh trừng phạt liên quan đến các thiết kế bán dẫn được phát triển bằng phần mềm và công nghệ của Mỹ.

Các quan chức cho biết trước đó Huawei đã lách luật trừng phạt của Mỹ bằng cách vẫn nhập chip và linh kiện được sản xuất trên thế giới nhưng dựa trên công nghệ của Mỹ.

“Thông báo này cắt đứt những nỗ lực của Huawei nhằm làm suy yếu và kiểm soát xuất khẩu của Mỹ”, Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

“Hành động này sẽ đặt nước Mỹ lên hàng đầu, các công ty Mỹ lên hàng đầu và an ninh quốc gia Mỹ là trên hết”, một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn vào thứ Sáu.

“Chính phủ Mỹ sẽ chờ xem Trung Quốc có trả đũa hay không”, các quan chức cấp cao của nước này nói trong một cuộc gọi với các phóng viên.

Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Ngược lại, Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng đưa các công ty của Mỹ vào một “danh sách thực thể không đáng tin cậy”, như một phần của các biện pháp đối phó với động thái của Washington, Thời báo Hoàn cầu đưa tin hôm thứ Sáu.

Các biện pháp bao gồm khởi động điều tra và áp đặt các hạn chế đối với các công ty của Mỹ như Apple, Cisco Systems và Qualcomm cũng như đình chỉ mua máy bay Boeing, báo cáo cho biết, trích dẫn một số nguồn tin.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ sẽ “nhắm mục tiêu và chiến lược vào việc Huawei mua lại các chất bán dẫn, sản phẩm trực tiếp dựa trên phần mềm và công nghệ của Mỹ”.

Bộ trưởng Thương mại, Wilbur Ross cho biết trong một tuyên bố rằng ngay cả khi Huawei tìm cách phát triển các thành phần bán dẫn của riêng mình để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ, “nỗ lực đó vẫn phải phụ thuộc vào các công nghệ của Mỹ”.

Các quan chức Mỹ cho biết các quy tắc mới này sẽ có thời gian trì hoãn 120 ngày. Sau đó, bất kỳ con chip nào cung cấp cho Huawei hoặc các chi nhánh của Huawei sẽ được yêu cầu buộc phải có giấy phép.

Bộ thương mại Mỹ cho biết quy tắc này nhằm ngăn chặn việc Huawei tiếp tục “làm suy yếu” vị thế của một công ty đang nằm trong danh sách đen. “Đã có một lỗ hổng kỹ thuật rất cao mà qua đó Huawei vẫn có thể sử dụng công nghệ của Mỹ thông qua các nhà sản xuất nước ngoài”, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross nói với Fox Business News hôm thứ Sáu, gọi việc thay đổi quy tắc này là “điều rất phù hợp để cố gắng sửa lỗ hổng đó.”

Thùy Dung

Theo Daily Mail

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *