Quốc tế 08/11/2013 21:38

Thủ tướng Trung Quốc cấm chính quyền địa phương đầu tư kinh doanh

FICA - Đề xuất trên của thủ tướng Lý Khắc Cường phản ánh đường lối mà ông đang theo đuổi đó là giảm thiểu vai trò của nhà nước trong nền kinh tế.

Trong một thông báo trên website của chính phủ Trung Quốc ngày hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra một đề xuất các chính quyền địa phương nên chấm dứt việc đầu tư trực tiếp hoặc thành lập các công ty. Thông báo này của thủ tướng được đưa ra một ngày trước khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngồi họp và thảo luận về chính sách kinh tế.

Theo thủ tướng, việc chính quyền các tỉnh rót vốn hoặc can thiệp vào hoạt động các công ty có thể dễ dàng gây ra sự độc quyền và tạo ra những rào cản thị trường. Thay vì cố gắng "lèo lái" nền kinh tế, chính quyền các địa phương nên đóng vai trò là những nhà giám sát để đảm bảo cho một sự cạnh tranh công bằng.

Đề xuất trên của thủ tướng Lý phản ánh đường lối mà ông đang theo đuổi đó là giảm thiểu vai trò của nhà nước trong nền kinh tế.

Ngay khi nhậm chức vào tháng 3 năm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã cam kết sẽ đưa kinh tế theo hướng thị trường và giảm bớt quyền hạn của chính phủ. "Tiến trình này sẽ gây thương đau", thủ tướng cho biết.

Ngày mai (9/11) là ngày khai mạc cuộc họp Trung ương 3 của Trung Quốc diễn ra trong 4 ngày, trong đó được kì vọng là sẽ đưa ra những cải cách kinh tế sâu rộng. Đảng cộng sản Trung Quốc cũng đang tìm những cách hạn chế hoạt động đi vay của các chính quyền địa phương. Họ tìm kiếm vốn thông qua các công ty được lập ra để xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống...

Cuộc họp lãnh đạo vào ngày mai được kì vọng sẽ đưa ra những biện pháp tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tư nhân trong nước tiếp cận với các ngành công nghiệp mà hiện đang bị chi phối bởi các công ty nhà nước, nhà kinh tế Ma Jun của ngân hàng Deutsche Bank AG cho biết trong một bức thư gửi đi ngày 31/10.

Trong tháng 4, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Xiang Huaicheng cho biết nợ của chính quyền địa phương có thể đã vượt quá 20 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,3 nghìn tỷ USD). Và vào tháng 7, Hội đồng nhà nước Trung Quốc đã yêu cầu kiểm toán quốc gia đối với các khoản nợ của chính quyền địa phương do lo ngại một vài thành phố và tỉnh thành không có khả năng chi trả cho các khoản vay của mình. Tuy nhiên, kết quả cho đến nay vẫn không được công bố.



Quỳnh Hoa
Theo Bloomberg, Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *