Quốc tế 02/11/2019 08:35

Thống đốc New York nói “thoát nợ” sau khi ông Trump chuyển nơi thường trú

Thống đốc New York Andrew Cuomo nói rằng ông cảm thấy “thoát nợ” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chuyển nơi thường trú từ New York sang Florida vì bị “đối xử tệ”.

Thống đốc New York nói “thoát nợ” sau khi ông Trump chuyển nơi thường trú - 1

Thống đốc New York Andrew Cuomo (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: ABC News)

“Thế là thoát nợ. Dù sao thì ông Trump dường như cũng không nộp thuế ở đây. Ông ấy là của các bạn đó, Florida”, Thống đốc Cuomo, một thành viên đảng Dân chủ, viết trên Twitter ngày 1/11 sau khi ông Trump tuyên bố sẽ chuyển nơi đăng ký thường trú từ Manhattan, New York tới Palm Beach, Florida.

“Tôi trân trọng New York, người dân New York, và sẽ luôn như vậy, nhưng không may là, dù tôi có nộp hàng triệu USD tiền thuế mỗi năm cho thành phố, bang và địa phương, tôi vẫn bị các lãnh đạo chính trị của cả thành phố và bang đối xử rất tệ. Hiếm có người nào bị đối xử tệ hơn thế”, ông Trump viết trên Twitter ngày 1/11, lý giải lý do ông muốn rời đi.

Theo New York Times, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã nộp đơn xin thường trú tại Palm Beach, Florida từ 2 tháng trước. Đây cũng là nơi có khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, vốn được mệnh danh là "Nhà Trắng Mùa đông", nổi tiếng của gia đình ông Trump.

New York Times dẫn một nguồn thạo tin nói rằng việc ông Trump quyết định chuyển nơi thường trú về Florida dường như chủ yếu là do mục đích thuế. Nguồn tin cũng nói ông Trump cũng tỏ ra quan ngại về việc phía cơ quan công tố Manhattan yêu cầu ông giao nộp báo cáo thuế cá nhân.

Theo Hill, ông Trump và ông Cuomo từ lâu đã có quan hệ căng thẳng. Tổng thống Mỹ thường xuyên chỉ trích Thống đốc New York về các cuộc điều tra công việc làm ăn kinh doanh và tình hình tài chính của ông.

Ngày 1/11, trả lời MSNBC, ông Cuomo đã gọi động thái của ông Trump là “hành động pháp lý tuyệt vọng” nhằm tránh việc công bố báo cáo thuế.

Ông Cuomo không phải là nhân vật quyền lực duy nhất của New York có phản ứng với thông tin Tổng thống Trump chuyển nơi thường trú khỏi đây. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã đăng tải lại dòng tweet của vợ ông, Chirlane McCray, với nội dung chào tạm biệt ông Trump. Ông Blasio cũng nói rằng ông “gửi lời chia buồn” tới người dân Florida.

Đến ngày 2/11, ông Trump tiếp tục màn “khẩu chiến” với dòng tweet: “Tôi yêu New York, nhưng New York sẽ không thể vĩ đại trở lại với sự lãnh đạo hiện tại của Thống đốc Cuomo hay Thị trưởng de Blasio. Ông Cuomo đã vũ khí hóa các công tố viên để làm các công việc không sạch sẽ, một lý do khiến tôi không muốn ở New York nữa”.

Đức Hoàng

Theo Hill, Politico

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *