Quốc tế 13/06/2014 07:53

Thị trường rúng động do căng thẳng bạo lực tại Iraq leo thang

FICA - Giá dầu thô bất ngờ lên cao nhất 8 tháng do lo ngại về nguồn cung gián đoạn tại Iraq. Giá vàng tăng trong khi chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 3 tuần, USD mất giá.

Những căng thẳng tại Iraq cộng với số liệu kinh tế Mỹ không đạt kỳ vọng đã kéo thị trường chứng khoán đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/6, chỉ số S&P 500 giảm 0,7%, giảm phiên thứ 3 liên tiếp, lâu nhất 2 tháng qua và giảm mạnh nhất 3 tuần. Chỉ số Dow Jones cũng giảm 0,7% và Nasdaq giảm 0,8%, giảm mạnh nhất 1 tháng.

Tình hình bạo lực khu vực phía Bắc và trung tâm Iraq leo thang 3 năm sau khi Mỹ rút quân, làm tăng lo ngại một cuộc chiến tranh sẽ quay trở lại nước sản xuất dầu lớn thứ 2 OPEC này. Các chiến binh liên quan tới al-Qaeda mở rộng kiểm soát khu vực Mosul và di chuyển về phía nam tới Baghdad. Lực lượng Iraq đang tiến hành kiểm tra những chiến binh hồi giáo đã bị bắt giữ ở các thành phố lớn, đây là động thái phản ứng của thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki khi đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ khi ông nắm quyền. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết sẽ không loại trừ sử dụng các cuộc không kích để hỗ trợ chính phủ Iraq.

Một số thông tin kinh tế khác cũng tác động tới thị trường. Doanh số bán lẻ tăng 0,3% trong tháng 5 thấp hơn tháng 4 tăng 0,5% và thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế là 0,6%. Một báo cáo khác cũng gây thất vọng, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước tăng 317.000 đơn, cao hơn ước tính 310.000 đơn. Số lượng đơn trung bình từ đầu năm đến nay đạt khoảng 324.000 mỗi tháng. Điều này lại dẫn tới những lo ngại về sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ.

Căng thẳng bạo lực gia tăng là nguyên nhân chính đẩy giá dầu thô và kim loại quý lên cao. Trên sàn Comex, giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tăng 1% lên 1.274 USD/oz. Trên sàn Kitco lúc 7h05 sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á cũng đứng tại 1.272,7 USD/oz, cao hơn đóng cửa phiên trước 12,1 USD/oz.

Giá vàng tăng còn do nguyên nhân chứng khoán Mỹ giảm cộng với đồng bạc xanh mất giá. Giá bạc cũng tăng 1,8% lên 19,49 USD/oz.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ bất ngờ lên cao nhất 8 tháng do tình hình tại Iraq. Iraq là nước xuất khẩu dầu lớn thứ 2 OPEC, theo số liệu Bloomberg, tháng trước sản lượng dầu nước này tăng 50.000 thùng mối ngày đạt 3,3 triệu thùng. Ông Helima Croft, chuyên gia tại Barclays cho biết: "Nguy cơ là rất cao đối với thị trường dầu khí. Tất cả sẽ là cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng cho tới các công ty dầu khí khiến họ phải sơ tán nhân công và giảm sản lượng".

Trên sàn Nymex, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 2% lên 106,53 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng tổng cộng 8,2% từ đầu năm đến nay. Giá dầu Brent của châu Âu cũng tăng gần 3% chốt phiên tại 113,02 USD/thùng, cao nhất kể từ 9/9 năm ngoái.

Phương Linh

Theo Bloomberg, Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *