Quốc tế 09/05/2019 09:26

Thặng dư thương mại tháng 4/2019 của Trung Quốc giảm mạnh

Đáng chú ý, Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên 21,01 tỷ USD trong tháng 4/2019, từ mức 20,5 tỷ USD hồi tháng trước đó.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã bị thu hẹp đáng kể trong tháng 4 vừa qua

BVSC dẫn số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố sáng 8/5 cho hay, thặng dư thương mại tháng 4 của nước này là 13,8 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với dự báo 35 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra trước đó. Con số này cũng đánh dấu sự giảm mạnh so với mức thặng dư 36,25 tỷ USD trong tháng 3.

Giá trị xuất khẩu tính bằng USD của Trung Quốc trong tháng 4 cũng thấp hơn kỳ vọng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước khi dữ liệu được công bố, các chuyên gia dự báo xuất khẩu tháng 4 của nước này tăng 2,3% so với tháng 4/2018.

Trái lại, nhập khẩu tháng 4 của Trung Quốc tăng 4%, so với mức dự báo giảm 3,6%. Trong tháng 3, nhập khẩu của Trung Quốc giảm 7,6%.

Đáng chú ý, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên 21,01 tỷ USD trong tháng 4/2019, từ mức 20,5 tỷ USD hồi tháng trước đó. Dữ liệu này được công bố trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang lên một ngưỡng mới, sau khi Washington tuyên bố sẽ áp thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc vào cuối tuần này.

Theo kế hoạch được Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer công bố, Mỹ sẽ nâng thuế quan bổ sung áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lên mức 25% từ 10% hiện nay từ ngày thứ Sáu (10/5).

Lý do mà phía Mỹ đưa ra cho động thái này là Trung Quốc rút lại một số cam kết trong đàm phán thương mại. Tuy nhiên, một phái đoàn Trung Quốc dẫn đầu là Phó thủ tướng Lưu Hạc vẫn sẽ tới Mỹ để tiến hành vòng đàm phán thương mại vào ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này.

Những thông tin tiêu cực về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã tác động xấu đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Phiên giao dịch 8/5, sắc đỏ bao trùm trong toàn bộ thời gian giao dịch, VnIndex tiếp tục giảm điểm.

Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số VnIndex giảm 6,34 điểm tương đương 0,66% về mức 951,22 điểm. Trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex cũng chìm trong sắc đỏ trong gần như toàn bộ thời gian diao dịch trước khi hồi phục vào cuối phiên lên mức 105,91 điểm, tăng 0,08 điểm tương đương 0,07% so với phiên trước. Trong rổ Vn30, số mã giảm điểm chiếm ưu thế với 16 mã so với 10 mã tăng điểm.

Các cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VnIndex hôm nay là VHM, VNM và BID khi lấy đi của chỉ số lần lượt 1,3, 0,51 và 0,5 điểm. Ngược lại, các cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến VnIndex là GAS, SAB và NVL với mức đóng góp vào chỉ số lần lượt là 0,19, 0,08 và 0,07 điểm tăng.

Thanh khoản trên sàn HSX đạt 116 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với mức 118 triệu của hôm qua. Về nhóm ngành, hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm hôm nay. Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm 0,99% do ảnh hưởng từ việc các cổ phiếu CII, VHM và DXG giảm lần lượt 1,5%, 2,6% và 4,3%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm 0,72% do các cổ phiếu LPB, BID và TCB giảm lần lượt 2,4%, 2,3% và 1,1%.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí tăng 0,27% do nhiều cổ phiếu lớn trong ngành như GAS, PVS, BSR và PVD đều tăng điểm. Về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HSX với giá trị hơn 88 tỷ đồng. 

Mai Chi

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *