Quốc tế 11/11/2013 16:53

Thặng dư tài khoản vãng lai Nhật Bản cao nhất 5 tháng

FICA - Nguyên nhân chủ yếu nhờ tăng mạnh thu nhập từ các khoản đầu tư trực tiếp so với mức thâm hụt thương mại hàng hóa trong cùng thời kỳ.


 

Hôm nay, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật bất ngờ tăng trong tháng 9 đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm nay do đồng yên suy yếu làm tăng giá trị thu nhập đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, riêng trong tháng 9, thặng dư tài khoản vãng lai đã tăng 14,3% so với cùng kì năm trước, lên 587 tỷ yên (tương đương 5,9 tỷ USD).

Bộ Tài chính nước này cũng cho biết thặng dư tài khoản vãng lai trong nửa đầu năm tài chính 2013 (từ tháng 4 đến tháng 9) đã đạt mức tăng đầu tiên trong 3 năm trở lại.

Trong kì 6 tháng trên, thặng dư trong cán cân thanh toán quốc tế đã tăng 10,7% so với năm ngoái, lên 3.054,8 tỷ yên.

Thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa là 4.666,4 tỷ yên - mức lớn nhất đối với một chu kì 6 tháng kể từ năm 1985. Đồng yên suy yếu tiếp tục làm tăng chi phí nhập khẩu là nguyên nhân dẫn đến thâm hụt này.

Tuy nhiên, đồng yên mất giá lại khiến cổ tức và lợi nhuận cao hơn từ đầu tư chứng khoán, làm tăng giá trị thu nhập đầu tư nước ngoài. Kết quả là, tài khoản thu nhập - phản ánh Nhật Bản kiếm được bao nhiêu từ các nguồn đầu tư nước ngoài , đã tăng lên 8.995 tỷ yên.

Trong năm qua, đồng yên của Nhật Bản đã giảm khoảng 20%.



Quỳnh Hoa
Theo Bloomberg/Global Times

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *