Quốc tế 14/07/2021 07:51

Sách mới tiết lộ ông Trump từng đòi xử tử người lộ tin ông trốn trong hầm

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là từng nói với trợ lý năm ngoái rằng, bất cứ ai làm lộ thông tin ông xuống hầm trú ẩn để tránh biểu tình phải bị xử tử, một cuốn sách sắp ra mắt cho biết.

Sách mới tiết lộ ông Trump từng đòi xử tử người lộ tin ông trốn trong hầm - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Theo Sputnik, trong cuốn sách sắp ra mắt, phóng viên Michael Bender của Thời báo phố Wall nói rằng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vô cùng tức giận bị lộ thông tin ông và các thành viên gia đình được hộ tống xuống hầm trú ẩn bên dưới Nhà Trắng vào thời điểm các cuộc biểu tình đòi công lý cho công dân da màu George Floyd nổ ra hồi tháng 5/2020.

Cuốn sách cho biết, vài ngày sau đó, ông Trump đã họp với một số cố vấn cấp cao cũng như các quan chức quân đội, hành pháp để bày tỏ bức xúc vì việc bị lộ thông tin xuống hầm tránh biểu tình. Theo cuốn sách, ông Trump vô cùng tức giận, khi các cố vấn đến phòng họp, ông ấy đã yêu cầu họ phải tìm ra ai đã tiết lộ thông tin. Một số cố vấn nói rằng họ chưa từng thấy Tổng thống giận dữ như vậy. "Bất cứ ai làm lộ thông tin phải bị kết tội phản quốc, phải bị xử tử", cuốn sách dẫn lời ông Trump nói.

Mark Meadows, Chánh văn phòng Nhà Trắng thời điểm đó, đã cố gắng trấn tĩnh ông Trump: "Chúng tôi sẽ tìm ra ai làm việc này". Trong khi đó, một số cố vấn thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt ông Trump. Ông Trump được cho là còn tức giận vài ngày sau đó và tiếp tục hỏi ông Meadows liệu đã tìm ra người tiết lộ thông tin chưa.

Ông Trump hiện chưa bình luận về các thông tin trên, nhưng người phát ngôn của ông, Liz Harrington, bác bỏ thông tin ông Trump từng muốn xử tử người làm lộ thông tin. "Cựu Tổng thống chưa bao giờ nói điều này hay gợi ý nó với bất kỳ ai", người phát ngôn nói.

Vào tháng 5 năm ngoái, hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ sau vụ cảnh sát ghì chết công dân da màu George Floyd. Các cuộc biểu tình thậm chí lan đến Washington, Nhà Trắng phải dựng hàng rào tăng cường an ninh. Thời điểm đó, truyền thông đưa tin, ông Trump cùng với vợ con đã xuống hầm trú ẩn khoảng một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, ông Trump nói, ông chỉ xuống đó để "kiểm tra".

Minh Phương
Theo Sputnik

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *