Quốc tế 10/08/2019 15:30

PPI Trung Quốc giảm sau 3 năm tăng liên tục

Điều này gây mối lo ngại về rủi ro giảm phát trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

 

Cập nhật của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, theo dữ liệu mới từ Cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc, chỉ số giá sản xuất (Producer Price Index – PPI) của nước này trong tháng 07 đã giảm 0,3% so với 1 năm trước, cao hơn mức giảm 0,1% mà các nhà phân tích đưa ra trong cuộc thăm dó ý kiến trước đó của Reuters.

Đây là lần đầu tiên PPI (một thước đo lợi nhuận doanh nghiệp) của Trung Quốc giảm trong 3 năm. Điều này gây mối lo ngại về rủi ro giảm phát trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy giá thực phẩm tháng 7 của Trung Quốc đã tăng 9,1% so với một năm trước khi nước này chiến đấu với giá thịt lợn tăng vọt trong bối cảnh sốt lợn châu Phi lan rộng.

Cụ thể, giá thịt lợn đã tăng 27% so với một năm trước trong khi giá trái cây tươi tăng 39,1%. Nguồn cung trái cây Trung Quốc đã bị tổn thương bởi thời tiết khắc nghiệt làm ảnh hưởng đến sản xuất vụ mùa năm nay, khiến giá táo tăng mạnh. Các mặt hàng phi thực phẩm trong tháng 7 cũng tăng hơn 1,3%.

Nhìn chung, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn một chút so với mức 2,7% được dự báo trước đó. Việc này là hệ quả khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục kéo dài cuộc chiến thuế quan của mình.

Cả hai quốc gia đã áp thuế lên hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la của nhau. Căng thẳng leo thang đã tác động tiêu cực đến thị trường tài chính thế giới và làm tổn hại đến triển vọng kinh tế toàn cầu.

Mai Chi

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *