Quốc tế 13/08/2019 13:58

Philippines cấm tàu khảo sát Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế

Một quan chức cấp cao của Philippines cho biết nước này đã cấm Trung Quốc đưa tàu khảo sát vào hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Manila.

Philippines cấm tàu khảo sát Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế - 1

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. 

Theo ABS-CBN, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. ngày 12/8 cho biết ông đã đưa Trung Quốc vào danh sách các nước bị cấm đưa tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Manila.

“Tôi đã cấm các tàu khảo sát hàng hải, sửa đổi các hạn chế đối với Pháp và Nhật Bản bằng cách thêm Trung Quốc vào danh sách”, ông Locsin viết trên Twitter, nhấn mạnh rằng ông sẽ sớm phổ cập lệnh cấm này. Ông cho rằng việc trao ngoại lệ cho bất cứ quốc gia nào sẽ khiến lệnh cấm trở nên không có hiệu lực trên toàn cầu và tạo nên những đồn đoán về việc thiên vị.

Tuyên bố của ông Locsin được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tuần trước đã đưa cả 2 tàu khảo sát đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Hai tàu này bị cáo buộc đã có sự hiện diện kéo dài ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Philippines, trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Manila. Ông Locsin đã gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc.

Trong khi đó, phát ngôn viên tổng thống Philippines Salvador Panelo cho biết, Manila hoàn toàn không có gì sai nếu họ tìm kiếm sự trợ giúp từ đồng minh Mỹ trong việc giám sát vùng đặc quyền kinh tế của nước này trong tương lai. Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 9/8 thừa nhận rằng họ không có đủ năng lực để giám sát toàn bộ các tàu ra vào lãnh hải của họ. Ông gợi ý rằng Mỹ, với hệ thống vệ tinh, có thể làm việc này.

Từ tháng 6 tới nay, ông Locsin cho biết ông đã gửi đi ít nhất 3 công hàm ngoại giao phản đối việc tàu Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển của Philippines.

Động thái của ông Locsin diễn ra trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới Bắc Kinh vào cuối tháng này, trong đó ông đã cam kết nêu ra phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông hồi năm 2016.

Trong một bài phát biểu tuần trước, ông Duterte cáo buộc Trung Quốc là bên trì hoãn bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và trong chuyến thăm ông sẽ thúc giục Trung Quốc ngừng trì hoãn việc này.

Đức Hoàng

Theo ABS-CBN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *