Quốc tế 07/12/2019 13:08

OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng, giá dầu bị ảnh hưởng

Trong một cuộc họp tại Vienna ngày 05/12, OPEC và Nga đang cân nhắc quyết định cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày, tương đương với khoảng 0,5% sản lượng toàn cầu hiện tại trong quý 1/2020 và có hiệu lực tới hết tháng 03/2020.

Giá dầu bị ảnh hưởng với quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga đang cân nhắc sẽ cắt giảm thêm sản lượng dầu mỏ để tăng giá dầu thô và bù đắp cho việc sản lượng dầu tăng của Mỹ và các nước sản xuất dầu mỏ khác.

Trong một cuộc họp tại Vienna ngày 05/12, OPEC và Nga đang cân nhắc quyết định cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày, tương đương với khoảng 0,5% sản lượng toàn cầu hiện tại trong quý 1/2020 và có hiệu lực tới hết tháng 03/2020.

Theo BVSC, nếu quyết định này được đưa ra, tổng sản lượng dầu cắt giảm sẽ tăng lên 1,7 triệu thùng/ngày.

Trong ngày 06/12, OPEC và các đồng minh – được biết tới là OPEC+ và bao gồm cả Nga – cũng họp để bàn về các biện pháp đề xuất, bao gồm cả vấn đề mỗi quốc gia sẽ phải cắt giảm bao nhiêu.

Hiện nay, OPEC sản xuất khoảng 29,7 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 30% sản lượng của toàn thế giới. Do đó, các quyết định tăng giảm sản lượng của tổ chức này luôn tác động tới diễn biến của giá dầu thế giới.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây,với việc sản lượng dầu đá phiên của Mỹ gia tăng nhanh chóng cùng với việc nhu cầu về dầu giảm xuống do kinh tế toàn cầu giảm tốc, việc cắt giảm sản lượng của OPEC vẫn tác động tích cực tới giá dầu nhưng không còn mạnh mẽ như trước.

M.C

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *