Quốc tế 19/06/2014 20:13

Những chính trị gia xuất thân từ diễn viên

FICA - Trong số này có cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã tham gia tổng cộng 69 bộ phim trước khi chuyển sang sự nghiệp chính trị.

Những chính trị gia xuất thân từ diễn viên
Nam diễn viên Ronald Reagan bên cạnh một chú khỉ trong bộ phim “Bedtime for Bonzo” năm 1951. Reagan từng có một sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng, tham gia tổng cộng 69 bộ phim trong thời gian từ 1937-1964. Reagan đã được vinh danh với một ngôi sao có khắc tên ông trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1960. Sau đó, ông đắc cử thống đốc California (1967-75) trước khi trở thành tổng thống thứ 40 của nước Mỹ, phục vụ 2 nhiệm kỳ (1981-89).

Những chính trị gia xuất thân từ diễn viên
Nữ diễn viên Glenda Jackson đã giành giải Oscar đầu tiên vào năm 1961 cho bộ phim “Women in Love”. Nhưng sau đó bà chuyển sang nghiệp chính trị và đắc cử vào quốc hội Anh năm 1992. Bà đại diện cho quận Hampstead và Kilburn tại London trong suốt 22 năm qua.
 
Những chính trị gia xuất thân từ diễn viên
Arnold Schwarzenegger nổi tiếng trên toàn thế giới với tư cách ngôi sao phim hành động Hollywood. Schwarzenegger sau đó rẽ sang nghiệp chính trị và trở thành thống đốc thứ 38 của California và phục vụ 2 nhiệm kỳ từ 2003-2011.

Những chính trị gia xuất thân từ diễn viên
Nữ diễn viên Eva Peron, còn được biết tới với tên gọi Evita, đã làm nên tên tuổi khi vào vai Nữ hoàng Elizabeth I của Anh và hoàng hậu cuối cùng của Nga. Eva là người vợ thứ 2 của Tổng thống Argentina Juan Peren (1895-1974) và trở thành đệ nhất phu nhân Argentina từ 1946 cho tới khi qua đời năm 1952 vì bệnh ung thư. Bà từng được dân chúng đề nghị ra tranh cử phó tổng thống năm 1952 nhưng phải từ bỏ dự định này do sức khỏe ngày càng sút kém. Đương kim Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner nói rằng bà Eva được nhiều người dân Argentina yêu mến vì đã giúp các phụ nữ được quyền đi bỏ phiếu, bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp lao động và thành lập các bệnh viện và các tại trẻ mồ côi. “Eva Peron là biểu tượng lịch sử và văn hóa đích thực đối với tất cả người dân Argentina”, Tổng thống Kirchner nói.

Những chính trị gia xuất thân từ diễn viên
Nam diễn viên Clinton Eastwood từng nổi tiếng với vai thanh tra Harry Callahan trong bộ phim “Dirty Harry”. Diễn viên kiêm đạo diễn từng giành giải Oscar đã tranh cử thị trưởng thành phố Carmel tại California năm 1986 và thắng cử.
 
Những chính trị gia xuất thân từ diễn viên
Nam diễn viên từng giành giải Oscar Sidney Poitier, người mang 2 quốc tịch Mỹ và Bahamas, đã được bổ nhiệm làm đại sứ Bahamas tại Nhật kể từ năm 1997. Ông đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama trao Huân chương Tự do Tổng thống, giải thưởng danh dự dân sự cao quý nhất nước Mỹ, vào năm 2009 nhờ “thúc đẩy cuộc đối thoại của đất nước về chủng tộc và để lại một dấu ấn vĩnh cữu trong nền văn hóa Mỹ”.

Những chính trị gia xuất thân từ diễn viên
Sonny Bono từng là ca sĩ, diễn viên, ngôi sao truyền hình. Ông đắc cử vào quốc hội năm 1994 với tư cách là thành viên của đảng Cộng hòa tại thành phố Palm Springs. Ông qua đời trong một tai nạn trượt tuyết ở California ở tuổi 62 vào năm 1998.
 
Những chính trị gia xuất thân từ diễn viên
Jesse Ventura từng là một lực sĩ đô vật chuyên nghiệp trong giai đoạn từ 1975-1986 trước khi chuyển sang lĩnh vực phim ảnh. Đến năm 1998, ông lại chuyển sang chính trị và tranh cử thống đốc Minnesota. Ông bất ngờ giành chiến thắng nhưng chỉ phục vụ 1 nhiệm kỳ.
 
Những chính trị gia xuất thân từ diễn viên
Nam diễn viên George Clooney, ngôi sao điển trai và đào hoa bậc nhất Hollywood, bị đồn là đang có kế hoạch tranh cử thống đốc California. Tuy nhiên, đại diện của Clooney đã bác bỏ thông tin này.

 
An Bình
Theo 
Telegraph
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *