Quốc tế 26/01/2015 11:33

Nhật Bản thâm hụt thương mại kỷ lục năm 2014 do đồng Yên suy yếu

FICA - Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng lên tới mức kỷ lục 12.800 tỷ Yên (108.8 tỷ USD) trong năm 2014. Hãng Bloomberg đưa tin hôm qua 25/1.

Nguyên nhân khiến Nhật Bản thâm hụt thương mại khổng lồ chính là đồng Yên suy yếu so với đồng đô la Mỹ.

 

Thâm hụt thương mại của Nhật Bản năm 2014 là khoảng 12.800 tỷ Yên, mức thâm hụt lớn nhất trong mấy năm trở lại đây

 

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, năm 2014 xuất khẩu của Nhật Bản tăng 4,8% đạt khoảng 73.100 tỷ Yên tương đương khoảng 620 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó nhập khẩu tăng 5,7% đạt 85.900 tỷ Yên, tương đương khoảng 763.7 tỷ đô la Mỹ, mức thâm hụt là khoảng 12.800 tỷ Yên  khoảng (108.8 tỷ USD) 

 

Đồng Yên hiện đã suy yếu trong năm qua, hiện tỷ giá hối đoái của đồng Yên so với đô la Mỹ mất 17 yên/1 đô la. Hiện 117 Yên đổi 1 USD, so với đầu năm 2014 là 100 Yên/1USD.

 

Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Zhinzo Aba đã thực hiện chính sách kích thích xuất khẩu bằng việc làm suy yếu đồng Yên. Tuy nhiên, chính sách này đến nay không hiệu quả do kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản vẫn cao hơn so với nhập khẩu.

 

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Nhật khẳng định thâm hụt thương mại có thể sẽ được thu hẹp trong nửa đầu năm nay 2015 vì kim ngạch xuất khẩu của nửa cuối năm 2014 so với đầu năm 2014 đã tăng ttrưởng gấp đôi nhờ các chính sách của Chính phủ.

 

Theo giới phân tích, các chính sách hoãn tăng thuế tiêu dùng của Chính phủ Abe ngày 17/11, gói kích thích kinh tế trị giá 3.500 tỷ Yên (29 tỷ USD) ngày 28/12 bù đắp chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ đối mặt với hệ quả của đồng Yên suy yếu, cùng với giá dầu thô thế giới suy giảm có thể khiến thâm hụt của Nhật Bản giảm trong năm 2015 so với năm 2014.

 

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *