Quốc tế 16/11/2013 06:38

Người Trung Quốc tiêu thụ 47% hàng xa xỉ toàn cầu

Tổng giá trị hàng xa xỉ mà người dân Trung Quốc tiêu thụ trong năm 2013 đạt 102 tỷ USD (khoảng 600 tỷ Nhân dân tệ), chiếm 47% tổng giá trị hàng xa xỉ tiêu thụ trên thị trường toàn cầu (210 tỷ USD).

 

Ngày 14/11, tại Thượng Hải, Viện Nghiên cứu chất lượng tài sản-cơ quan chuyên nghiên cứu thị trường xa xỉ Trung Quốc đã cho công bố “Báo cáo hàng xa xỉ Trung Quốc”, trong đó cho biết tổng giá trị hàng xa xỉ mà người dân Trung Quốc tiêu thụ trong năm 2013 đạt 102 tỷ USD (khoảng 600 tỷ Nhân dân tệ), chiếm 47% tổng giá trị hàng xa xỉ tiêu thụ trên thị trường toàn cầu (210 tỷ USD).



Báo cáo trên cho biết, năm 2013, lượng mua hàng xa xỉ của người dân Trung Quốc bên ngoài lãnh thổ lên đến 80%. Điều này là do hoạt động du lịch, chênh lệch giá cả giữa trong và ngoài nước cũng như đồng Nhân dân tệ tăng giá.



Cũng theo báo cáo trên, mặc dù thị trường hàng xa xỉ toàn cầu năm 2013 chịu nhiều áp lực song tỷ lệ tăng trưởng cả năm dự kiến vẫn đạt 11%, trong đó Trung Quốc là thị trường đóng góp lớn nhất.



Cơ quan nghiên cứu thị trường xa xỉ Trung Quốc cảnh báo hiện tượng lượng ngoại tệ do tiêu thụ hàng xa xỉ của người Trung Quốc chảy ra nước ngoài ngày càng nghiêm trọng và đang ở mức báo động./.

Theo Quang Đức
TTXVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *