Quốc tế 06/02/2015 15:38

Người Mỹ gốc Cuba được tăng 4 lần kiều hồi gửi về nước

FICA - Chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cấm nhập khẩu sản phẩm của Cuba vào thị trường Hoa Kỳ, ngoại trừ những hàng hóa, sản phẩm công dân Mỹ mang theo người khi rời Cuba trở về nước, với tổng giá trị nhỏ hơn 400 USD, trong đó hóa đơn mua xì gà và rượu rum không vượt quá 100 USD.

Vụ Thị trường châu Mỹ (Bộ Công thương) cho biết, sau tuyên bố của Chủ tịch Cuba Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 17/12 năm 2014 về việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau 53 năm gián đoạn, ngày 15/1 vừa qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố các quy định sửa đổi trong chính sách đối với Cuba.

Theo đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã bổ sung, điều chỉnh việc áp dụng một số khía cạnh liên quan tới chính sách cấm vận Cuba như sau:

1. Xóa bỏ một phần các hạn chế đối với công dân Mỹ và người Mỹ gốc Cuba đi tới lãnh thổ Cuba, theo đó Chính phủ Hoa Kỳ cho phép 12 nhóm đối tượng được tới Cuba mà không phải xin giấy phép đặc biệt như trước đây;

2. Xóa bỏ giới hạn chi tiêu đối với công dân Mỹ tại Cuba, đồng thời cho phép họ được sử dụng thẻ tín dụng trên lãnh thổ Cuba;

3. Cho phép các hãng hàng không và công ty lữ hành hoạt động tại Cuba, nhưng không cho phép công dân Mỹ tới Cuba bằng đường biển;

4. Nâng mức giới hạn kiều hối mà người Mỹ gốc Cuba được gửi về cho gia đình từ mức tối đa 2.000 USD/1 năm lên 8.000 USD/1 năm;

5. Duy trì hạn chế xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ sang Cuba, ngoại trừ việc xuất bán số lượng giới hạn vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc và công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thông qua các công ty nhập khẩu Cuba;

6. Tiếp tục cấm nhập khẩu sản phẩm của Cuba vào thị trường Hoa Kỳ, ngoại trừ những hàng hóa, sản phẩm công dân Mỹ mang theo người khi rời Cuba trở về nước, với tổng giá trị nhỏ hơn 400 USD, trong đó hóa đơn mua xì gà và rượu rum không vượt quá 100 USD;

7. Viễn thông và thông tin là lĩnh vực duy nhất được Chính phủ Hoa Kỳ quan tâm cho phép các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào cơ sở hạ tầng với mục đích tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với đời sống xã hội của Cuba; đồng thời, cho phép các công ty Hoa Kỳ bán cho các công ty nhà nước Cuba những thiết bị, linh kiện, phần mềm, dịch vụ viễn thông, thông tin, mặc dù không cho bán các sản phẩm công nghệ cao;

8. Cho phép các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở tài khoản tại các ngân hàng Cuba để phục vụ cho những giao dịch mà hai nước cho phép. Tuy nhiên, các ngân hàng và đơn vị tài chính của Cuba không được mở tài khoản tại các ngân hàng Hoa Kỳ;

9. Cho phép các tàu vận tải đường biển chuyên trở lương thực, thuốc men, thiết bị y tế và những vật tư phục vụ tình huống khẩn cấp đến Cuba từ các nước thứ ba được đi thẳng tới các cảng của Hoa Kỳ, mà không phải chờ 180 ngày như quy định trước đây.

Bích Diệp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *