Quốc tế 08/03/2014 08:16

Nga cảnh cáo chính sách trừng phạt của Mỹ sẽ "phản đòn"

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ngày 7/3, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã cảnh báo người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng Washington chớ có hành động hấp tấp hoặc áp đặt trừng phạt Nga liên quan đến Ukraine.

Trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng đã không thể đạt được đồng thuận về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay: "Ông Lavrov cảnh báo rằng các bước đi hấp tấp và thiếu suy nghĩ kỹ lưỡng có thể gây tổn hại tới quan hệ Nga-Mỹ, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt sẽ chắc chắn có hiệu ứng 'gậy ông đập lưng ông' với chính nước Mỹ".

Cùng ngày, Nhà Trắng đã giảm nhẹ khả năng điều chỉnh chính sách xuất khẩu khí đốt để giải quyết tình hình Ukraine. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng các thay đổi chính sách sẽ không có hiệu quả tức thì, đồng thời lưu ý các kho dự trữ tại châu Âu vẫn ở trên mức bình thường do mùa Đông không khắc nghiệt.

Châu Âu và Ukraine là hai nhà nhập khẩu khí đốt chính của Nga.

Theo Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *