Quốc tế 11/01/2015 10:07

Nền kinh tế Đức ghi nhận mức sụt giảm đáng ngạc nhiên

Theo báo cáo ngày 9/1 của Cục thống kê liên bang Đức, nền kinh tế đầu tàu của châu Âu này tháng 11/2014 đã ghi nhận mức sụt giảm đáng ngạc nhiên.

Tổng lượng xuất khẩu và sản xuất cùng giảm mạnh so với dự đoán, lượng đơn đặt hàng của các doanh nghiệp Đức cũng thấp hơn đáng kể so với các tháng trước đó.

 

Trên mội đường phố tại Munich, Đức. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Giá trị xuất khẩu của tháng 11/2014 giảm 2,1% so với tháng 10/2014, đưa xuất khẩu của Đức giảm hai tháng liên tiếp.

Mức giảm xuất khẩu mạnh nhất của Đức tháng 11/2014 là sang các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU), trong khi xuất khẩu sang các nước thuộc EU và Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) lại tăng.

Nhập khẩu tháng 11/2014 của Đức tăng 1,5%, cao gấp ba lần so với các dự báo trước đó. Thặng dư thương mại của Đức của tháng này là 17,7 tỷ euro, thấp hơn khoảng 3 tỷ euro so với kỳ vọng.

Trong khi đó, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp Đức cũng có dấu hiệu thu hẹp. Sản lượng của lĩnh vực xây dựng và năng lượng tháng 11/2014 giảm 0,1% so với tháng trước, trong khi dự đoán của các nhà kinh tế trước đó là tăng 0,4%.

Dự kiến, sang tuần tới Đức sẽ công bố thống kê chính thức về GDP của nước này trong năm 2014. Chuyên gia kinh tế Andreas Rees thuộc UniCredit dự báo GDP của Đức ước tăng 1,5% trong năm 2014, so với mức 0,1% năm 2013./.

Theo TTXVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *