Quốc tế 16/01/2015 11:24

Năm 2015: 9.000 lao động của Schlumberger bị sa thải do giá dầu

FICA - Công ty dịch vụ dầu khí lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Paris (Pháp) là Schlumberger có kế hoạch cắt giảm 9.000 việc làm toàn cầu năm 2015 trong bối cảnh giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất dưới 50 USD/thùng.

Việc cắt giảm gần 8% tổng số lao động của Schlumberger trên toàn cầu (120.000 người) được lãnh đạo của Schlumberger công bố hôm qua thứ 5 (15/1). Lãnh đạo công ty này cho biết, việc cắt giảm số lao động nói trên nhằm “để sắp xếp lại hoạt động của công ty trong năm 2015 trước bối cảnh giá dầu giảm xuống mức thấp như hiện nay”.

 

 

Báo USATODAY (Mỹ) cho biết, với sản lượng dầu thô khai thác đang gia tăng, kinh tế thế giới tăng trưởng yếu, thế giới đang gặp vấn đề nghiêm trọng với giá dầu. Giá dầu thô đã xuống mức thấp nhất, giảm 50% kể từ tháng 6 năm 2014. Hôm thứ 5, giá dầu thô Brent giảm 2% xuống mức 47,67 USD/thùng và nhiều dự báo cho rằng giá dầu thô vẫn chưa giảm xuống đáy.

 

“Trong khi những dự báo xấu, chúng tôi tiếp tục phải tập trung vào việc làm thế nào để kiểm soát được hoạt động toàn cầu của mình. Chúng tôi đã buộc phải thực hiện một số hành động để tái cơ cấu và thay đổi quy mô của chúng tôi trong quý 4/2014. Chúng tôi cần đẩy mạnh hiệu suất và thúc đẩy tái cơ cấu nhân công”. Paal Kibsgaard - Tổng giám đốc của Schlumberger cho biết.

 

Việc sa thải lao động của Schlumberger được phát đi dù trong bối cảnh báo cáo lợi nhuận quý 4.2104 của hãng này vẫn đạt cao. Tại Houston (Mỹ) doanh thu của hãng này đã tăng 6% 12 tỷ USD, khiến thu nhập của tăng 11%, đạt 1,9 tỷ USD.

 

Giá cổ phiếu Schlumberger trước đó đã giảm 1,76 USD xuống  mức 76,63 USD. Tuy nhiên, sau tuyên bố hôm thứ 5 về việc cắt giảm lao động, giá cổ phiếu của hãng này đã tăng tăng 12 cent lên 76,75 USD trong giờ giao dịch.

 

Schlumberger là công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Nhân viên của công ty là gần 126.000 người, đến từ hơn 140 quốc gia, và hoạt động tại hơn 80 nước trên thế giới. Trụ sở chính của công ty đặt tại Paris (Pháp), Houston (Mỹ), London (Anh( và Hague (Hà Lan).

Nguyễn Tuyền

Theo CNN/USATODAY

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *