Quốc tế 07/01/2021 09:57

Mỹ xem xét đưa Alibaba, Tencent vào danh sách đen

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét đưa Alibaba và Tencent vào danh sách đen các công ty Trung Quốc có liên quan đến quân đội.

Cả Alibaba và Tencent đều đang nằm trong "tầm ngắm" danh sách đen của Mỹ  (ảnh: FT)

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, kế hoạch này hiện vẫn đang được cân nhắc và có thể sẽ không được thông qua khi các cơ quan quản lý cho rằng điều này sẽ tác động đến thị trường.

Cổ phiếu của Alibaba và Tencent trên thị trường Hồng Kông đã đồng loạt giảm hơn 3% trong phiên giao dịch sáng nay. Tại thị trường Mỹ, cổ phiếu Alibaba đóng cửa phiên hôm qua với mức giảm trên 5% sau khi có thông tin này.

Trước đó, ngày 5/1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc, bao gồm cả ứng dụng thanh toán di động Alipay của Ant Group. Điều này càng làm leo thang căng thẳng với Bắc Kinh trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức.

Tuy nhiên, hiện cả Alibaba và Tencent đều chưa có bình luận gì về thông tin này.

Tuần trước, Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đã ra thông báo hủy niêm yết của 3 công ty Trung Quốc gồm: China Telecom, China Mobile và China Unicom. Tuy nhiên, 4 ngày sau, chính NYSE đã thông báo tạm dừng lệnh cấm trên sau khi tham vấn về tác động của động thái này.

Hồi tháng 11/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết một đạo luật cấm người Mỹ đầu tư vào các công ty được cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Hiện Mỹ đã liệt 35 công ty Trung Quốc vào danh sách đen, bao gồm cả công ty con thuộc sở hữu 3 công ty viễn thông trên, cũng như các công ty sản xuất chip, giám sát, hàng không vũ trụ, đóng tàu, xây dựng và công nghệ lớn nhất của Trung Quốc.

Nhật Linh

Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *